Tổng thống Hàn Quốc và Việt Nam nhất trí hợp tác chiến lược

© Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol tại buổi hội đàm
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol tại buổi hội đàm
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2022
Đăng ký
Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-yeol và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong hội nghị thượng đỉnh tại Seoul. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin hôm thứ Hai.
"Trong 30 năm qua, 2 quốc gia đã xây dựng mối quan hệ cùng tồn tại và hợp tác mẫu mực. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ to lớn trong thương mại và đầu tư, nhân dân hai nước đã trở thành láng giềng thân thiết. Dựa trên những thành tựu này, chúng tôi dự định mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương bằng cách thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và chiến lược", Yun Suk-yeol nói.
Ông Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc dưới chính quyền mới. Chủ tịch nước Việt Nam đã đến vào Chủ nhật để đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ song phương.
Ông Yun Suk-yeol lưu ý Hà Nội và Seoul cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thông tin liên lạc và cùng nhau thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực. Theo ông Yun Suk-yeol, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phối hợp để cộng đồng quốc tế có phản ứng thống nhất đối với các “hành động khiêu khích” của CHDCND Triều Tiên. Ông cũng hứa hỗ trợ tăng cường khả năng “đảm bảo luật biển” của Việt Nam, bày tỏ quan tâm hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu đất hiếm.
Cũng trong ngày thứ Hai, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc Lee Chang Yang và người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã ký 3 biên bản ghi nhớ, trong đó có một tài liệu liên quan đến hợp tác khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала