Nhà khoa học Nga: «Tôi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi ngày»

© SputnikEvgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín
Evgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2022
Đăng ký
Ở nước Nga có những người dành cả cuộc đời gắn bó với Việt Nam. Một trong số đó là TS Evgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín. Trong tiểu sử của ông thường gặp các từ «đầu tiên» và «nhất».
Kobelev là một trong những sinh viên Liên Xô đầu tiên học tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó là một trong những phiên dịch viên Xô-viết đầu tiên dịch trực tiếp các bài phát biểu, thảo luận từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Vào những năm 1960, công tác tại đất nước Việt Nam đang chiến đấu, Kobelev trở thành phóng viên trẻ nhất của TASS, và sau đó là Trưởng Văn phòng đại diện trẻ tuổi nhất của báo «Pravda» ở nước ngoài. Làm việc trong BCH TƯ đảng Cộng sản Liên Xô, ông phụ trách điều phối hợp tác với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, trong một thời gian dài, ông là Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội Hữu nghị Nga-Việt. Evgeny Kobelev đã viết cuốn sách khoa học đầu tiên ở Nga về chính sách cải cách ở Việt Nam, ông là người đầu tiên thành lập và lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Việt Nam của đất nước. Toàn bộ những tháng năm phục vụ đầy đặc sự kiện đa dạng đó đã được Evgeny Vasilievich tập hợp trong cuốn sách mới “65 năm đồng hành cùng Việt Nam”. Lễ giới thiệu sách vừa diễn ra tại Viện Trung Quốc và Châu Á hiện đại ở Matxcơva.
© SputnikEvgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín
Evgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2022
Evgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín

CON NGƯỜI viết bằng chữ in hoa

Hội trường lớn của Hội đồng Khoa học trong Viện Nghiên cứu chật kín. Đến gặp Evgeny Kobelev ở đây không chỉ có các đồng nghiệp Việt Nam học kỳ cựu, các nhà khoa học, đại diện Đại sứ quán Việt Nam và nhiều người bạn Việt Nam của ông. Đã có đông đảo sinh viên-chuyên gia Việt Nam học tương lai đến từ MGIMO, Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Nga, trường Kinh tế Cao cấp Matxcơva. Và chính các bạn trẻ này là những người đầu tiên được nhận cuốn sách có thủ bút của tác giả. Từ cuốn sách này, các thanh niên Nga sẽ có dịp trực tiếp tìm hiểu về những cột mốc chính trong quan hệ giữa Liên Xô, sau đó là Nga với Việt Nam, bởi Evgeny Kobelev có mối liên hệ trực tiếp với tất cả những cột mốc này.
Phát biểu với cử toạ trong hội trường, nhà Đông phương học nổi tiếng người Nga Dmitry Mosyakov lãnh đạo Trung tâm Đông Nam Á, Châu Úc và Châu Đại Dương của Viện Nghiên cứu Phương Đông (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga) đã nói rõ về điều này.
Khai mạc chương trình “Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên tiếng Nga tại các nước châu Á” - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2022
Tiếng Nga “hướng Đông”, dần lấy lại vị thế tại các nước châu Á

«Evgeny Kobelev là người đặt nền móng cho mối quan hệ với Việt Nam mà chúng ta có ở đây và cả bây giờ. Hầu như tất cả các sự kiện diễn ra giữa Nga và Việt Nam trong hơn 60 năm qua đều có mối liên hệ nào đó gắn với Evgeny Kobelev. Cuốn sách của Evgeny Vasilyevich chỉ ra những việc cần làm trên vũ đài quốc tế để đạt được thành tựu. Evgeny Kobelev là con người với những chữ viết hoa, sở hữu trình độ chuyên nghiệp cao nhất, người có tâm hồn rộng lớn và nghị lực vô tận đáng khâm phục».

Những lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ trì chương trình giới thiệu sách, TSKH Vladimir Mazyrin Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (của Viện Trung Quốc và Châu Á hiện đại) lưu ý rằng Evgeny Kobelev là chuyên gia hàng đầu của Nga về lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.

«Ông đã viết cuốn sách bề thế «Đồng chí Hồ Chí Minh», được đưa vào loạt ấn phẩm «Cuộc đời những nhân vật nổi tiếng» của Nhà xuất bản «Cận vệ trẻ», tái bản nhiều lần và sau đó được dịch sang tiếng Anh cũng như một số ngôn ngữ nước ngoài khác. Cuốn sách mô tả về cuộc đời hoạt động cách mạng của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam một cách đầy đủ và toàn diện đến mức, theo thừa nhận của giới nghiên cứu nước ngoài, sau Kobelev khó có ai phát hiện được thêm điều gì mới mẻ dành cho độc giả trong những cuốn sách kế tiếp viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam».

© SputnikEvgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín
Evgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2022
Evgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín
Theo yêu cầu của các sinh viên, Evgeny Kobelev đã kể về những lần ông được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bác Hồ là vào năm 1959, khi chúng tôi trồng cây với các bạn sinh viên Việt Nam ở Công viên hồ Bảy Mẫu ở Hà Nội. Chủ tịch đã đến cùng nhân viên bảo vệ và trực tiếp cầm xẻng tham gia cùng chúng tôi trồng cây. Và khi tôi làm việc trong ba năm với cuốn sách về tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi được gặp Người hàng ngày, nghiên cứu các tài liệu lưu trữ, đọc các bài báo và sách của Người, tôi đã được sống với cuộc đời tuyệt vời của Bác Hồ".

Cuộc gặp gỡ giao lưu sinh viên chuyên đề Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2022
Tìm hiểu về Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” – một cách khám phá Việt Nam

Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Những năm gần đây cuộc sống của Evgeny Kobelev gắn liền với công việc khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN do ông thành lập năm 2008. Ông tham gia nhiều đề án nghiên cứu, viết nhiều bài báo, chuyên luận và phát biểu tại các hội nghị quốc tế.
Như bà Nguyễn Thị Hồng Nam, Trưởng phòng Chính trị, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga nhận xét trong bài phát biểu tại buổi lễ, «Evgeny Kobelev là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Bằng những công trình nghiên cứu của mình, ông không chỉ giúp nhân dân Nga và thế giới hiểu rõ hơn về chủ nghĩa anh hùng của quân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, mà còn có công lao tích cực quảng bá những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước».
© SputnikEvgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín
Evgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2022
Evgeny Vasilyevich Kobelev, nhà báo, nhà văn, chuyên gia khoa học, nhà hoạt động xã hội uy tín
Cuốn sách của Evgeny Kobelev chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo những người quan tâm đến Việt Nam, đến quan hệ Nga-Việt và chính trị quốc tế. Và những người bạn Việt Nam đã bày tỏ nguyện vọng dịch tác phẩm này sang tiếng Việt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала