Hà Nội có đang đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 "hơi khiêm tốn"?

© Ảnh : Nguyễn Văn Điệp - TTXVNHà Nội triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 12/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2023.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022, một năm nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành 22/22 kế hoạch đề ra, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND TP khẳng định, sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".
Theo đó, thành phố đặt ra 26 chỉ tiêu, gồm: 6 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 13 chỉ tiêu xã hội; 6 chỉ tiêu đô thị, nông thôn, môi trường và 1 chỉ tiêu xây dựng chính quyền. Trong đó, xác định năm 2023, GRDP tăng khoảng 7% thấp hơn năm 2022 (dự kiến 8,8%), GRDP/người/năm đạt khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%; giảm 30% hộ nghèo so với cuối năm 2022.
Thuế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Hà Nội: Cán bộ phải kê khai tài sản khi có biến động từ 300 triệu đồng trở lên
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, dự báo năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Tăng trưởng có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực gia tăng; khó khăn có thể còn nhiều hơn năm 2022.
Bên cạnh đó, ngoài những kết quả tích cực thành phố đã đạt được năm 2022 thì cũng còn nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như rác thải, thoát nước, cải tạo chung cư cũ... Nếu các cơ quan không thay đổi tư duy, nhận thức cách nghĩ cách làm thì khó có thể giải quyết dứt điểm được tồn tại trên.
Ông Thanh cho rằng với quỹ thời gian, nguồn lực tài chính và con người đều có hạn trong khi Thủ đô có khối lượng công việc đồ sộ, cần chọn những việc người dân quan tâm nhất, bức xúc nhất để tập trung giải quyết. Năm 2023 thành phố sẽ thí điểm mỗi đơn vị chọn 5-10 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó nhất để tập trung thực hiện hiệu quả. Nếu những việc này giải quyết được thì sẽ thúc đẩy các công việc khác và cuối năm thành phố sẽ căn cứ vào đó để đánh giá.
Đảo Bình Ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới 15 năm qua
Lưu ý về 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2023, Chủ tịch Sỹ Thanh đề nghị mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ. Đặc biệt, các cơ quan cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cấp thiết nhất, người dân bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét.
"Chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô", ông Thanh nói.
Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, người đứng đầu thành phố đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt trong thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.
Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, hiện các doanh nghiệp có nhiều khó khăn cần chia sẻ, tháo gỡ. Dự kiến ngày 14/12, lãnh đạo thành phố sẽ đối thoại với doanh nghiệp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала