Tại Pháp, các nhà hoạt động môi trường đập phá nhà máy Lafarge

© Ảnh : SputnikCác nhà hoạt động môi trường tại nhà máy La Malle thuộc sở hữu của Lafarge
Các nhà hoạt động môi trường tại nhà máy La Malle thuộc sở hữu của Lafarge - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà máy của công ty xây dựng lớn của Pháp, Lafarge, bị các nhà hoạt động môi trường tấn công vào tối thứ Bảy, bị thiệt hại nặng nề, mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, theo phát ngôn viên của công ty Loic Leliet cho biết trên sóng của kênh truyền hình BFMTV vào thứ Hai.
Theo ghi nhận của công ty, công việc của nhà máy sẽ bị gián đoạn trong vài tuần.
Vào thứ Bảy, các nhà hoạt động môi trường thâm nhập vào nhà máy La Malle ở tỉnh Bouches-du-Rhone, miền nam nước Pháp, thuộc sở hữu của Lafarge. Theo truyền thông, có khoảng 200 người trong số họ.
Công ty ghi nhận "sự man rợ chưa từng có" của các nhà hoạt động phá hoại thiết bị xây dựng, bảng điện, văn phòng và phương tiện tại nhà máy.
Đến lượt mình, các nhà hoạt động trong một thông cáo giải thích hành động là do công ty gây ô nhiễm bầu không khí, và cũng bị tòa án Pháp kết tội "đồng lõa với tội ác chống lại loài người".
Nhà sản xuất vật liệu xây dựng Pháp Lafarge nằm trong danh sách 50 công ty gây ô nhiễm nhất của chính phủ Pháp.
Biểu tình chống tăng giá ở Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Cảnh sát Paris dùng hơi cay trấn áp biểu tình

Vụ bê bối Lafarge

Vào tháng 5, một tòa phúc thẩm ở Paris xác nhận các cáo buộc Lafarge về tội "đồng lõa với tội ác chống lại loài người" ở Syria, trong đó, như cuộc điều tra chỉ ra, Lafarge tài trợ cho một số tổ chức khủng bố cho đến năm 2014, bao gồm IS* ("Nhà nước Hồi giáo"), nhằm duy trì nhà máy của mình ở phía bắc đất nước.
Hồi tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ cũng tuyên bố Lafarge sẽ nộp phạt hơn 777 triệu USD vì hỗ trợ và tiếp tay cho khủng bố.
* Nhóm khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала