- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hoa Kỳ nêu điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài ở Ukraina

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân của Lực lượng vũ trang Nga ở khu vực phía nam của Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
Quân nhân của Lực lượng vũ trang Nga ở khu vực phía nam của Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cuộc xung đột ở Ukraina phải kết thúc bằng một nền hòa bình lâu dài với sự tham gia của Hoa Kỳ và cuộc chiến không được biến thành một cuộc xung đột “đóng băng”, ông Walter Russell Mead viết cho The Wall Street Journal.

"Chúng tôi không muốn các biện pháp trừng phạt đang tiếp tục phá hủy nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi không muốn một nửa châu Âu ở trong tình trạng chiến tranh liên miên. Chúng tôi muốn cuộc chiến này kết thúc bằng một hiệp ước chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn vũ trang", - ông viết.

Nhà quan sát này kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc về những thỏa thuận cần đạt được giữa Nga, phương Tây và Ukraina, đồng thời liệt kê một số điều kiện để có một nền hòa bình lâu dài.
Theo ý kiến ​​​​của ông, hòa bình phải đạt được càng nhanh càng tốt để tránh sự hủy diệt ngày càng tăng đối với tất cả các bên.
Các quân nhân của quân đội đường sắt Liên bang Nga tiến hành trinh sát kỹ thuật các tuyến đường theo hướng Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tiết lộ mới ở Hoa Kỳ về kết quả rất có thể của xung đột Ukraina
Ông cũng tin rằng cuộc xung đột nên kết thúc theo cách mà "sự xâm lược của Nga không phải là không bị trừng phạt."
Đồng thời, nhà báo gọi việc mở rộng NATO là một sai lầm và kêu gọi phát triển một hệ thống an ninh mới. Ông nói thêm rằng cuộc xung đột Nga-Ukraina sẽ không bao giờ kết thúc bằng "sự chia cắt Liên bang Nga."

“Điều này sẽ dẫn đến hỗn loạn, dẫn đến chiến tranh ở vùng Kavkaz và sự trỗi dậy của Trung Quốc, cũng như sự phổ biến vũ khí hạt nhân và các thành phần của chúng để bán cho những kẻ trả giá cao nhất”, - nhà quan sát viết.

Cuối cùng, ông Mead nói rằng việc đạt được tất cả các điều kiện là một nhiệm vụ nan giải và kêu gọi chính quyền Biden chuẩn bị cho các cuộc đàm phán khó khăn với Nga.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала