Kiều bào lo khó giữ tiếng Việt, Thủ tướng chỉ đạo dạy tiếng Việt trực tuyến

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 13/12 ( theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp cộng đồng người Việt đang sinh sống tại tại Vương quốc Bỉ và một số nước Châu Âu.
Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh Châu Âu (EU), kiêm Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo cho biết, cộng đồng người Việt ở Bỉ có hơn 13.000 người hình thành từ những năm 1960.
Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ đoàn kết, tương trợ nhau phát triển; thường xuyên gặp mặt, tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực... góp phần làm cho chính quyền và người dân nước sở tại có điều kiện hiểu và bị thuyết phục bởi hình ảnh của những người Việt vừa thành công trong sự nghiệp, hòa nhập tốt vào cộng đồng vừa có bản sắc riêng.
Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Công Mĩ, chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ, cho biết tổng hội ra đời đã làm nhiều việc cho bà con, như tổ chức các lễ thường niên, duy trì văn hóa qua tiếng Việt. Ông bày tỏ mong muốn Chính phủ hỗ trợ duy trì tiếng Việt.
Ông chia sẻ thêm tổng hội rất coi trọng việc học tiếng Việt. Nhưng trên thực tế việc học tiếng Việt ở các thế hệ sau rất khó khăn, do đó cần có giải pháp để giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng, nhất là các thế hệ thứ hai, thứ ba... trở đi.
"Ông cha có câu tiếng Việt còn thì còn nước non. Nhưng ở đây bà con có con cháu đi học, khi về nhà có ít thời gian nên ít trao đổi bằng tiếng Việt. Chúng tôi sợ ngày nào đó không thể duy trì tiếng Việt dạy cho con cháu thì 1-2 thế hệ sau không còn ai nói tiếng Việt nữa", ông Mĩ bày tỏ.
Với vai trò là chủ tịch mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu vừa được thành lập, anh Phạm Huy Hoàng cho hay nhiều chuyên gia trong mạng lưới rất tâm huyết được đóng góp cho đất nước. Tuy vậy, cần có khung pháp lý và thể chế để mạng lưới hoạt động hiệu quả hơn nhằm đóng góp cho các nước.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Sputnik Việt Nam
1/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Sputnik Việt Nam
2/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Sputnik Việt Nam
3/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Sputnik Việt Nam
4/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
1/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
2/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
3/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
4/4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ
Còn theo bạn Nguyễn Tuấn Nghĩa - chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ, Chính phủ cần tăng cường hợp tác giáo dục và học tập ở châu Âu, tăng cường hợp tác trong nước và sinh viên nhiều nước khác. Đồng thời bày tỏ mong muốn của nhiều du học sinh là được tạo điều kiện tốt đóng góp cho đất nước sau khi trở về và làm việc ở khu vực công.
Ghi nhận tất cả những ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói người Việt ở nước ngoài đang phát triển và tạo dựng được vị trí, đi đâu cũng thành công. Ông kể lại khi gặp chủ tịch Thượng viện Hà Lan thì được "khoe" là nhiều người xung quanh đều có mối quan hệ với người Việt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bỉ.
Thủ tướng vui mừng nhận thấy bà con luôn nỗ lực duy trì hoạt động dạy và học tiếng Việt để gìn giữ và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ; các hội đoàn như Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ, Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ, tổ chức Liên minh Bỉ - Việt luôn cùng vì mục tiêu chung nhằm gắn kết cộng đồng Việt Nam tại Bỉ cũng như tổ chức hoạt động hướng về quê hương, đất nước.
Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán, các bộ, cơ quan tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống vật chất và tinh thần của bà con; tạo điều kiện có nhiều hoạt động thiết thực để cộng đồng Việt Nam ở đây có các hoạt động, duy trì văn hóa Việt Nam trên đất Bỉ.
“Đại sứ và các cơ quan liên quan phải coi công việc của bà con như công việc của nhà mình, để giải quyết công việc của bà con như công việc của nhà mình", Thủ tướng nhắc nhở.
Thủ tướng khẳng định, với các đề xuất, sáng kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con, ngay sau chuyến đi này, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong nước nghiên cứu và sớm có những giải pháp cụ thể để giải quyết, xử lý triệt để, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con.
Về tình hình đất nước, Thủ tướng nói vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng nâng lên. Điều đó được dẫn chứng qua câu chuyện trước thềm Hội nghị Cấp cao kỷ niệm quan hệ 45 năm ASEAN - EU, đã có một số hội nghị bên lề và các sự kiện này, Việt Nam đều được mời phát biểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2022
Chủ tịch nước ưu tiên gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc
Theo Thủ tướng, điều này thể hiện sự tôn trọng khi vị thế của Việt Nam được nâng lên.
Trong quan hệ Việt Nam với Bỉ, hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm với truyền thống tốt, quyết tâm nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới hơn. Còn trong mối quan hệ với EU, Việt Nam là đối tác quan trọng khi là nước duy nhất trong ASEAN ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam đi theo đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa đa phương hóa, với quan điểm "không chọn bên mà chọn công lý lẽ phải". Điều này đã giúp ta vượt qua đại dịch, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng xuất nhập khẩu thuộc nhóm 20 nước có quy mô lớn, duy trì xuất siêu...
Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tặng cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ bộ sách dạy tiếng Việt; đồng thời cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng một ứng dụng dạy tiếng Việt trực tuyến để mọi người trên thế giới đều có thể học.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала