Mỹ tự hào là đối tác của Việt Nam

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 14/12, Thỏa thuận Hợp tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), giúp Việt Nam nhận được 15,5 tỉ USD cho gói tài chính khí hậu để giảm phụ thuộc vào than đá đã được ký kết trong sự chúc mừng của lãnh đạo các nước phương Tây.
Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ cung cấp gói tài chính khí hậu trị giá 15,5 tỷ USD giúp Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào than.
Gói tài chính khí hậu này bước đầu sẽ huy động 15,5 tỉ USD từ nguồn tài chính công và tư nhân trong vòng 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.
Chương trình này sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tham vọng về đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, giảm phát thải khí nhà kính sớm hơn 5 năm và chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.
Nhân dịp này, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen và nhiều lãnh đạo thế giới khác đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN – EU lần thứ 10 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2022
Bloomberg: Gói tài chính 15 tỉ USD giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào than có thể được ký hôm nay
Tổng thống Biden cho biết:
"Ngày nay Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc vạch ra một quá trình chuyển đổi năng lượng sạch đầy tham vọng nhằm mang lại an ninh năng lượng lâu dài. Mỹ tự hào là một đối tác trong nỗ lực này. Cam kết lịch sử của Việt Nam sẽ thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo ra cơ hội to lớn cho người dân Việt Nam và thúc đẩy cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu toàn cầu".
Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak chia sẻ:

"JETP là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi sử dụng hỗ trợ quốc tế để khai thông hàng tỉ USD tài chính tư nhân. Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi, năng động ở Đông Nam Á. Khoản đầu tư mà chúng ta thực hiện ngày hôm nay giúp Việt Nam cắt giảm khí thải đồng thời tạo ra việc làm và tăng trưởng mới. Cùng nhau, chúng ta sẽ mang đến một tương lai sạch hơn, xanh hơn cho Việt Nam và hành tinh của chúng ta".

Nhiệt điện Thái Bình 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2022
Mỹ muốn hợp tác với Việt Nam phát triển năng lượng hydrogen
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh:
"Tôi vui mừng vì chúng tôi đã chốt Thỏa thuận Hợp tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Việt Nam trong tuần lễ quan trọng với quan hệ EU-ASEAN. Với các khoản đầu tư từ các đối tác quốc tế, Việt Nam có thể thúc đẩy năng lượng tái tạo, tăng cường an ninh năng lượng và tự chủ năng lượng.”
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu chia sẻ thêm Uỷ ban sẽ giúp Việt Nam bắt đầu giảm phát thải khí nhà kính sớm hơn 5 năm so với kế hoạch và giảm đáng kể việc sử dụng điện than. Quan hệ đối tác này sẽ giúp Việt Nam xây dựng ngành năng lượng thế kỷ 21, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mang lại lợi ích về môi trường và sức khỏe cho người dân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала