- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đại tướng Ukraina thừa nhận không nên coi thường người Nga

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân trên xe bọc thép BTR-82A của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga trên đường cao tốc gần biên giới Ukraina
Quân nhân trên xe bọc thép BTR-82A của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga trên đường cao tốc gần biên giới Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bất cứ ai đánh giá thấp người Nga sẽ phải đối mặt với thất bại, chỉ huy lục quân Ukraina, Đại tướng Aleksandr Syrsky cho biết.
"Người Nga không phải những kẻ ngốc. Họ không yếu đuối. Bất kỳ ai đánh giá thấp (họ) sẽ thua cuộc", - ông nói với tờ Economist.
Ấn phẩm lưu ý Syrsky sinh ra gần Vladimir và tốt nghiệp Trường chỉ huy quân sự cấp cao Moskva, trong khi phong cách quản lý của ông khác với Liên Xô hoặc Nga. Syrsky tuân thủ các nguyên tắc chỉ huy phi tập trung được NATO thông qua.
Quân nhân Ukraina trên chiếc cầu sập - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nga giải thích về những thiệt hại to lớn của quân đội Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала