- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Hố xung đột". Kiev dùng loại máy bay không người lái nào để tấn công Nga?

Spectator-M1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các máy bay không người lái được Kiev sử dụng để tấn công Crưm và các khu vực khác của Nga được sản xuất bởi công ty Spektreworks của Mỹ, theo tài liệu của các cơ quan có thẩm quyền của Liên bang Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà khoa học chính trị quân sự Andrei Koshkin đã bình luận tình hình.
Ukraina đã sử dụng máy bay không người lái do Mỹ sản xuất để tấn công Crưm, cũng như tấn công các cơ sở hạ tầng ở các vùng Kursk, Belgorod và Voronezh, theo tài liệu của các cơ quan có thẩm quyền mà Sputnik nhận được.

"Đã phát hiện ra rằng hệ thống điện tử hàng không và trạm điều khiển của máy bay không người lái được sản xuất bởi công ty Spektreworks của Mỹ, công ty này đã thiết lập và thử nghiệm ban đầu tại sân bay ở Scottsdale, bang Arizona", - tài liệu nêu rõ.

Trong văn bản lưu ý rằng việc lắp ráp máy bay không người lái cuối cùng được thực hiện trên lãnh thổ Ba Lan, trong khu vực sân bay Rzeszow, được Mỹ và NATO sử dụng làm trung tâm cung cấp chính cho Lực lượng Vũ trang Ukraina. Việc lắp đặt đầu đạn và phóng UAV được thực hiện gần Odessa và Kryvyi Rih.

Sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ và NATO vào cuộc xung đột

"Các nước NATO, do Hoa Kỳ lãnh đạo, có tham gia vào cuộc xung đột - họ đang giúp đỡ Ukraina về vũ khí, thiết bị quân sự, đạn dược, người hướng dẫn, có thông tin từ đường chiến tuyến mà toàn bộ đơn vị của lực lượng vũ trang Ba Lan đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Họ thể hiện mình là chim bồ câu hòa bình, nhưng trên thực tế, họ phân bổ các khoản tiền khổng lồ để giúp đỡ chế độ Kiev. Họ bị cuốn hút vào hố của cuộc khủng hoảng này. Họ cung cấp và tiếp tục cung cấp máy bay không người lái. Người Mỹ sản xuất các bộ phận, lắp ráp chúng ở các quốc gia khác - ở Ba Lan, Cộng hòa Séc, có thể ở các nước vùng Baltic, sau đó vận chuyển các máy bay không người lái đã hoàn thiện, được sử dụng cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga", - ông Andrei Koshkin nói.

Ông lưu ý rằng việc phân tích các thành phần điện tử của UAV bị chặn giúp ích trong cuộc chiến chống lại chúng.
Bộ Quốc phòng Nga công chiếu đoạn phim tiêu diệt UAV của Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga công chiếu đoạn phim tiêu diệt UAV của Ukraina

"Thông tin cho phép chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để vô hiệu hóa những máy bay không người lái này. Tất cả các mẫu thiết bị rơi vào tay chúng tôi đều được các chuyên gia phân tích kỹ lưỡng", - Andrei Koshkin bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала