Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga: Phương Tây đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí di truyền

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoChủ tịch Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin
Chủ tịch Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tập thể phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, sẽ không tự nguyện thừa nhận sự sụp đổ của "trật tự thế giới kiểu Mỹ" - ngược lại, họ sẽ tăng cường phát triển các hệ thống vũ khí mới nhất và đẩy nhanh nghiên cứu trong lĩnh vực này, đặc biệt là vũ khí sinh học và đặc biệt là vũ khí di truyền.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga Sergey Naryshkin cho biết về điều này.
Naryshkin lưu ý trong bài báo của mình trên tạp chí mới của Nga Razvedchik rằng quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa vị kỷ của người Mỹ theo chủ nghĩa toàn cầu tự do sang một thế giới đa cực thực sự không thể bị dừng lại được nữa. Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài nhấn mạnh:
"Tiến trình lịch sử là không thể lay chuyển".
Các cuộc tập trận cho các binh sĩ phòng thủ phóng xạ, sinh học và hóa học - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lầu Năm Góc có thể đã cố che giấu sự tham gia của Mỹ trong việc phát triển vũ khí sinh học ở Ukraina

"Tuy nhiên, không nên mong đợi Hoa Kỳ và các đồng minh của họ sẽ tự nguyện thừa nhận thất bại và bắt đầu một cuộc đối thoại bình đẳng và mang tính xây dựng về trật tự thế giới trong tương lai. Ngược lại, người ta cho rằng tập thể phương Tây sẽ tăng cường phát triển các loại vũ khí mới nhất, tăng tốc nghiên cứu trong lĩnh vực tạo ra vũ khí sinh học, gen và các loại vũ khí khác", - ông lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала