Chủ tịch nước thăm Indonesia: Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 15 tỉ USD

© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trưa 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Indonesia.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra trong ba ngày từ 21 đến 23/12, theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo. Lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống Indonesia sáng 22/12 sẽ được cử hành theo nghi thức cao nhất.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam đến Indonesia trong 9 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 6-2013. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra ngay trước thềm hai nước kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023).
Theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hội kiến chủ tịch Hội đồng Đại biểu nhân dân Indonesia (Hạ viện) và chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương (Thượng viện).
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2022
"Chuyến thăm của Thủ tướng đã thành công về mọi mặt"
Ông cũng sẽ gặp tổng thư ký ASEAN và các phái đoàn thường trực các nước tại ASEAN, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, phái đoàn Việt Nam bên cạnh ASEAN và bà con kiều bào.
Chuyến thăm lần này cũng có mục tiêu thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước. Theo đó, Chủ tịch nước dự kiến tiếp lãnh đạo Phòng Thương mại - Công nghiệp Indonesia và lãnh đạo một số tập đoàn lớn ở xứ vạn đảo.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Joko Widodo, hai nhà lãnh đạo đặt mục tiêu đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược, sớm phấn đấu đưa kim ngạch song phương đạt 10 tỉ USD theo hướng cân bằng. Hai quốc gia có tiềm năng hợp tác rất lớn, đặc biệt là về thương mại, đầu tư, nông nghiệp - thủy sản, năng lượng - dầu khí, hợp tác biển...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc: Khách quý đến thăm nhà khi tuyết đầu mùa rơi
Năm 2021, kim ngạch thương mại hai nước đạt 11,5 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất 3,9 tỉ USD, nhập 7,6 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên hai bên vượt mục tiêu kim ngạch 10 tỉ USD/năm như cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Tổng thống Indonesia đã kêu gọi đặt mục tiêu thương mại cao hơn. Theo Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, trong cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Indonesia tháng 7/2022, Tổng thống Widodo cho biết hai nước cần đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỉ USD vào năm 2028.
Vì vậy, hoạt động cấp nhà nước này sẽ đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển cả chiều sâu và bề rộng, hiệu quả, thực chất. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến việc ký kết một số bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, là những kết quả hợp tác cụ thể giữa hai nước trên từng lĩnh vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала