- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhật Bản sẽ bắt đầu huấn luyện lính công binh Ukraina tại Campuchia

© AP Photo / Natacha PisarenkoHuấn luyện tại một trường bắn ở ngoại ô Kiev
Huấn luyện tại một trường bắn ở ngoại ô Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Từ tháng 1, Nhật Bản sẽ bắt đầu hỗ trợ Ukraina bằng cách tổ chức huấn luyện công binh và cung cấp thiết bị công binh hiện đại, báo Yomiuri đưa tin, trích dẫn các nguồn tin chính phủ.
Chính phủ Nhật Bản và Campuchia, vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc rà phá bom mìn, sẽ bắt đầu đào tạo công binh Ukraina ở Campuchia, tờ báo viết. Khóa đào tạo sẽ nhằm mục đích làm chủ các thiết bị hiện đại của công binh Ukraina. Vào tháng 4, khóa đào tạo tương tự sẽ được tổ chức tại Ba Lan. Các chuyên gia Nhật Bản và Campuchia sẽ được gửi sang đó.
Theo các chuyên gia Nhật Bản, việc rà phá bom mìn hoàn chỉnh ở Ukraina có thể mất khoảng 10 năm.
Lính công binh Campuchia trở về từ cánh đồng sau một ngày làm việc ở tỉnh Pailin, thành trì cũ của Khmer Đỏ ở tây bắc Campuchia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2022
Campuchia sẽ huấn luyện công binh Ukraina ở Phnom Penh
Cho đến nay, Nhật Bản đã gửi viện trợ cho Ukraina dưới dạng máy phát điện, tấm pin mặt trời, chăn, thực phẩm, cũng như áo giáp, lều và mũ bảo hiểm. Khoản hỗ trợ tài chính là 1 tỷ USD. Ngoài ra, ngân sách bổ sung, cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, bao gồm 60 tỷ yên (444 triệu USD) viện trợ cho Ukraina, số tiền này cũng sẽ được sử dụng để mua và chuyển giao các thiết bị công binh hiện đại.
Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga trước đó tuyên bố việc cung cấp cho Ukraina vũ khí từ phương Tây không thúc đẩy thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraina và sẽ có tác động tiêu cực.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала