Khánh thành Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung tại Hà Nội

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung tại Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 23/12, Samsung Việt Nam đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội, hướng tới trở thành cứ điểm chiến lược của hãng về nghiên cứu và phát triển quy mô lớn.
Tại lễ khánh thành Trung tâm (R&D) sáng nay, Samsung cho biết, thông qua việc xây dựng trung tâm, hãng nâng tầm Việt Nam "vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu, trở thành cứ điểm chiến lược ưu tiên hàng đầu về nghiên cứu và phát triển quy mô lớn". Việc này cũng góp phần nâng cao năng lực công nghiệp cho Việt Nam trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.
Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc Samsung mở Trung tâm R&D tại Việt Nam là minh chứng cho định hướng, cam kết của hãng trong việc hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
"Samsung là nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất, cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 20 tỷ USD. Hoạt động hiệu quả của Samsung thời gian qua đóng góp quan trọng cho Việt Nam về doanh thu xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, đóng thuế cho ngân sách", ông nói.
Thủ tướng trân trọng cảm ơn những đóng góp của tập đoàn cũng như các công ty thành viên đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ với tân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ với tân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ với tân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong
Trung tâm R&D mới của Samsung Việt Nam có quy mô đầu tư 220 triệu USD, được thiết kế với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng 11.603 m2 và diện tích sàn 79.511 m2; là tòa nhà cao tầng có quy mô lớn chuyên về phát triển công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được thành lập bởi một doanh nghiệp FDI.
Samsung đề ra kết hoạch phát triển Trung tâm R&D tại Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển số một toàn cầu thông qua việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các trường đại học trong các lĩnh vực công nghệ then chốt của tương lai như; nâng cao tính chuyên môn về nghiên cứu công nghệ cốt lõi của thiết bị di động (đa phương tiện, bảo mật); nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển đạt mức tự chủ trong các sản phẩm công nghệ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)/dữ liệu lớn (BigData)/Internet vạn vật (IoT)… bên cạnh việc gia tăng hỗ trợ bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin (IT) của Việt Nam.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cùng tân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cùng tân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cùng tân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong
Ngoài ra, thông qua Trung tâm nghiên cứu và phát triển, Samsung hy vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của lĩnh vực phần cứng (H/W), phần mềm (S/W) phù hợp lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.
"Tôi hy vọng trung tâm sẽ trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhân tài công nghệ thông tin ưu tú nhất Việt Nam và là nơi sản sinh ra những công nghệ hàng đầu thế giới. Mong rằng nhân tài công nghệ được bồi dưỡng, phát triển tại đây sẽ là nguồn lực đóng góp tích cực trong nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam", ông Roh Tae Moon, Tổng giám đốc tập đoàn Samsung Điện tử, cho biết.
Samsung tại Việt Nam bắt đầu thành lập nhà máy sản xuất điện thoại thông minh tại Bắc Ninh năm 2008, sau đó đến nhà máy thứ hai tại Thái Nguyên, khu tổ hợp sản xuất gia dụng tại TP HCM. Tính đến cuối năm ngoái, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam là 18,2 tỷ USD, dự đoán vượt 20 tỷ USD cuối năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала