Biden ký duyệt ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ cho năm 2023

© AP Photo / Susan WalshTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã ký duyệt ngân sách quốc phòng của đất nước cho năm tài khóa 2023 trị giá khoảng 850 tỷ USD, Nhà Trắng cho biết.

"Hôm nay, tôi đã ký thành luật... về ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2023", - nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trong tuyên bố do chính quyền của ông công bố.

Ngân sách quốc phòng tăng phân bổ lên mức kỷ lục 847,3 tỷ USD từ 778 tỷ USD năm ngoái. 10 tỷ USD được phân bổ để hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, 800 triệu - cho Ukraina. 6 tỷ USD khác sẽ được sử dụng để kiềm chế Nga ở châu Âu.
Vận động viên trên nền cờ Nhật Bản tại lễ trao tay ngọn lửa Thế vận hội Olympic mùa hè, Athens, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Chuyên gia: Tăng trưởng ngân sách quân sự Nhật Bản có thể đe dọa Nga
Tài liệu dài nhiều trang quy định yêu cầu loại trừ Nga khỏi một số tổ chức quốc tế, bao gồm G20, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc tham gia giao dịch vàng và ngoại hối với Liên bang Nga, đồng thời cấm trao đổi thông tin về phòng thủ tên lửa với phía Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала