Nga đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa việc áp trần giá dầu

© Sputnik / Evgeny BiyatovKhai thác dầu mỏ tại Nga
Khai thác dầu mỏ tại Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Để đáp trả việc áp trần giá dầu, Nga có kế hoạch cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các nước đòi tuân thủ yêu cầu đó trong hợp đồng, Phó Thủ tướng Alexandr Novak cho biết.
Phó Thủ tướng nhắc đến sắc lệnh sắp ban hành của Tổng thống.

"Trong sắc lệnh này quy định cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho những quốc gia và những pháp nhân yêu cầu trong hợp đồng phải tuân thủ mức giá trần do Liên minh châu Âu đưa ra", - ông Novak nói.

Theo ông, Moskva sẵn sàng giảm một phần sản lượng khai thác dầu liên quan đến các biện pháp trả đũa.
Tổng thống Nga V. Putin tham gia công việc của Hội nghị cấp cao EAEU tại Bishkek - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2022
Tổng thống Putin: Nga sẽ không bán dầu cho các nước áp đặt giá trần
"Vào đầu năm sau chúng tôi có thể giảm khoảng 500.000 - 700.000 thùng/ngày. Con số này đối với chúng tôi tương đương 5% - 7%", - Phó Thủ tướng nói thêm.
Ông Novak nói rõ đây là một lượng nhỏ, tuy nhiên "vẫn tồn tại những rủi ro như vậy".
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ ký sắc lệnh về các biện pháp trả đũa đối với việc áp giá trần đối với dầu của Nga vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau.
Vào ngày 5 tháng 12 các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của phương Tây bắt đầu có hiệu lực: Liên minh châu Âu ngừng tiếp nhận dầu của Nga vận chuyển bằng tàu biển, còn các nước G7, Úc và EU đưa ra giới hạn về giá cho dầu vận chuyển bằng đường biển ở mức 60 USD/thùng, việc vận chuyển và bảo hiểm dầu mua với giá đắt hơn mức đó bị cấm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала