- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Phòng không Nga bắn hạ 15 máy bay không người lái Ukraina trong ngày qua

© Sputnik / Evgeny BiyatovCác quân nhân của Bộ Quốc phòng Nga đang hướng hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad về hướng Zaporozhye.
Các quân nhân của Bộ Quốc phòng Nga đang hướng hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad về hướng Zaporozhye. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 và 15 máy bay không người lái của Ukraina trong ngày qua, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy.

"Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraina gần làng Kirovo ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk", - báo cáo cho biết.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa 15 máy bay không người lái của Ukraina ở các vùng LNR, DNR, tỉnh Kherson và tỉnh Zaporozhye trong ngày qua.

Kiev tổn thất khoảng 90 người trong ngày qua theo hướng Kupiansk và Krasnyi Lyman

Theo các hướng Kupiansk và Krasnyi Lyman, Kiev tổn thất khoảng 90 người trong ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy.
Công việc quân đội Nga theo hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga tiêu diệt tới 45 lính Ukraina ở hướng Nam Donetsk

"Ở hướng Kupiansk, các cuộc tấn công bằng pháo đã đánh trúng quân lực và thiết bị quân sự của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 14 của Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực Petropavlovka và lữ đoàn cơ giới số 92 của Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực Krasnyi Lyman, tỉnh Kharkov. Khoảng 50 quân nhân Ukraina thiệt mạng, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải bị phá hủy", - BQP Nga cho biết.

Theo hướng Krasnyi Lyman, do các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh của Nga vào các vị trí của các đơn vị Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 111 tại khu vực làng Torskoye và Lữ đoàn dù 25 của quân đội Ukraina tại khu vực làng Terny của DNR, hơn 40 quân nhân Ukraina thiệt mạng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép và 4 phương tiện của Ukraina đã bị phá hủy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала