Xiaomi Trung Quốc bắt đầu sa thải hàng loạt

© Depositphotos.com / MayichaoCửa hàng Xiaomi ở Trung Quốc.
Cửa hàng Xiaomi ở Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Công ty công nghệ Trung Quốc Xiaomi bắt đầu sa thải hàng loạt, họ có kế hoạch cắt giảm 10% nhân viên để giảm chi phí, Financial Times viết.
Xiaomi buộc phải thực hiện bước này trong bối cảnh lạm phát toàn cầu, cuộc chiến chống lại sự bùng phát COVID-19 của Trung Quốc và cũng do nhu cầu về điện thoại thông minh giảm. Doanh thu và lợi nhuận giảm quý thứ ba liên tiếp.
Việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến một số bộ phận, bao gồm cả mảng kinh doanh điện thoại thông minh. Nhân viên của công ty tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là hơn 35 nghìn người.
Người hàng mua thiết bị Xiaomi ở Thượng Hải, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2022
Xiaomi lên kế hoạch cắt giảm 6000 nhân viên
Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trải qua quý thứ ba tồi tệ nhất kể từ năm 2014. Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu giảm mạnh 9% trong ba tháng kết thúc vào tháng 9, kéo dài sự suy giảm kéo dài đến năm 2022. Các nhà phân tích tin xu hướng giảm cầu sẽ tiếp tục trong 9 tháng nữa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала