Thông tin bất ngờ về “trùm” ma tuý nã súng bắn trả Công an Sơn La

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Hồng CườngSơn La: Bắt đối tượng vận chuyển ma tuý dùng súng chống trả công an
Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển ma tuý dùng súng chống trả công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2022
Đăng ký
Nguyễn Văn Long, “trùm” ma tuý liều mình nổ súng bắn trả lực lượng Công an Sơn La khi vận chuyển trái phép ma túy, đã bị bắt.
Theo Công an tỉnh Sơn La, sau gần một ngày tung quân truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Long (sinh năm 1977, hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc) vào lúc 20h ngày 24/12 tại địa phận bản Bó Tảu, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu (Sơn La).

Bắt được Nguyễn Văn Long

Ngày 25/12, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt được kẻ vận chuyển ma túy có vũ khí “nóng” ở Thuận Châu, Sơn La.
Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 20 giờ 30 ngày 24/12, sau hơn một ngày băng rừng, vượt núi tại khu vực rừng già xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu (Sơn La), trên 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Công an tỉnh, Công huyện Thuận Châu phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cùng tang vật là 1 khẩu súng ngắn.
Thượng tá Đào Ngọc Sơn, Trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Long bị bắt giữ vào khoảng 20 giờ 30 tối 24/12 khi đang lẩn trốn ở bản Bó Tả, xã Chiềng Ly.
“Toàn bộ lực lượng tham gia truy bắt nghi phạm đều an toàn”, Thượng tá Sơn nhấn mạnh.
Ngay sau khi bắt được đối tượng Long, lực lượng chức năng đã tiến hành dẫn giải về trụ sở cơ quan công an để tiến hành lấy lời khai.

Nã súng chống trả lại lực lượng Công an Sơn La

Trước đó, chiều 23/12, tại km 340 Quốc lộ 6A, đoạn qua địa phận xã Phổng Lăng (huyện Thuận Châu, Sơn La), Công an huyện Thuận Châu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long (sinh năm 1977, trú tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe ôtô Mazda biển kiểm soát 30H-112.09 chạy theo hướng Điện Biên về thành phố Sơn La có biểu hiện nghi vấn.
Khi lực lượng Công an yêu cầu dừng xe, đối tượng Nguyễn Văn Long đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đồng thời sử dụng vũ khí nóng nã về phía tổ công tác. Sau đó, đối tượng cướp 1 xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát.
Tiến hành kiểm tra xe ô tô mà đối tượng bỏ lại hiện trường, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 22 bánh hình khối chữ nhật (nghi là ma tuý), 17 gói nilon hình chữ nhật màu xanh (nghi là ma túy tổng hợp) và một số vật chứng khác có liên quan.

Thông tin bất ngờ

Được biết, ngay trong ngày 23/12, Công an thành phố Phúc Yên đã phối hợp với đơn vị chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Long.
Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, chiều 23/12, tổ công tác Đội CSGT huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, làm nhiệm vụ tại khu vực xã Chiềng Pha, thì nhận được tin báo về một đối tượng nghi vận chuyển ma túy trên xe ô tô.
Sau khi xin ý kiến cấp trên, Công an huyện đã cắt cử lực lượng theo sát xe đối tượng, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn phía khu vực xã Phổng Lăng. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã lao xe bỏ chạy và còn dùng súng bắn về phía lực lượng chức năng.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Hồng CườngSơn La: Bắt đối tượng vận chuyển ma tuý dùng súng chống trả công an
Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển ma tuý dùng súng chống trả công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2022
Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển ma tuý dùng súng chống trả công an
Bất ngờ là Nguyễn Văn Long chưa hề có tiền án, tiền sự. Đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định và sống với bố mẹ tại phường Xuân Hòa, khá kín tiếng.
“Sau khi hình ảnh, clip đối tượng bỏ chạy và dùng sung bắn trả lực lượng Công an đăng tải trên các báo và mạng xã hội, hàng xóm xung quanh đều bàn tán xôn xao, hết sức bất ngờ”, theo một cán bộ Công an cơ sở.
Công an và lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng cực kỳ nguy hiểm, manh động này, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia vây bắt.
Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến “trùm” ma tuý Nguyễn Văn Long.

Thưởng nóng

Sáng nay 25/12, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và lãnh đạo huyện Thuận Châu đã trao thưởng và chúc mừng chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ công an huyện cùng các đơn vị Công an tỉnh Sơn La sau khi phá thành công chuyên án đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy số lượng lớn có sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng công an.
“Đây là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn; đối tượng manh động sử dụng vũ khí nóng (vũ khí quân dụng) chống đối; địa bàn lẩn trốn là đồi núi rộng, địa hình khó khăn, phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân trên địa bàn và khu vực lân cận”, theo Công an tỉnh Sơn La.
Tại buổi trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và lãnh đạo huyện Thuận Châu đã biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thuận Châu và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã nhanh chóng triệt phá thành công vụ án và bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho các lực lượng.
Cơ quan chức năng bắt giữ khối lượng ma tuý lớn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Chặt đứt đường dây ma tuý với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam
Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã khen thưởng 8 tập thể và thưởng nóng cho Công an huyện Thuận Châu 30 triệu đồng; các đơn vị Phòng cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng cảnh sát giao thông, Phòng kỹ thuật hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Sơn La và Công an huyện Quỳnh Nhai mỗi đơn vị 10 triệu đồng; UBND huyện Thuận Châu cũng tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала