Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ đang cố ép một số nước chuyển thiết bị do Liên Xô sản xuất cho Kiev

© Sputnik / Maria Devakhina / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở Moscow
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga ghi nhận hoạt động gia tăng của các phái viên chính phủ Hoa Kỳ, những người gây áp lực lên giới lãnh đạo chính trị-quân sự của một số quốc gia để chuyển giao thiết bị hàng không do Nga và Liên Xô sản xuất cho chế độ Kiev.
Điều này được nêu trong các bình luận hôm thứ Ba của đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova.
"Hiện tại, chúng tôi ghi nhận hoạt động gia tăng của các phái viên chính phủ Mỹ, hành động thông qua các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài và gây áp lực công khai lên giới lãnh đạo quân sự-chính trị của các quốc gia có thiết bị hàng không (máy bay và trực thăng) của Nga (Liên Xô), ngừng sử dụng và sau đó chuyển giao qua các trung gian thân phương Tây cho chế độ Kiev", - bài bình luận viết.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Dmytry Kuleba - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina muốn mua vũ khí mẫu Liên Xô ở châu Phi

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала