Tập đoàn "Kalashnikov" có kế hoạch tăng cường sản xuất UAV chiến thuật

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhMáy bay không người lái kamikaze lảng vảng "ZALA Lancet"
Máy bay không người lái kamikaze lảng vảng ZALA Lancet - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tập đoàn Kalashnikov sẽ đặc biệt chú trọng đến việc sản xuất máy bay không người lái chiến thuật vào năm 2023, Alan Lushnikov, Chủ tịch công ty, cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga hôm thứ Ba.

"Chúng tôi đang phát triển dòng máy bay không người lái - điều này về cơ bản rất quan trọng trong điều kiện hiện tại. Đây là những UAV cấp chiến thuật, nghĩa là mọi thứ không được phóng đi từ sân bay đều là thị trường ngách của chúng tôi, chúng tôi làm việc và phát triển ở đó", - ông nói.

Lushnikov nhắc lại doanh nghiệp hiện đang sản xuất UAV trinh sát và tấn công, cũng như đạn tuần kích.
Súng tiểu liên Vityaz-SN - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2022
Tập đoàn Nga "Kalashnikov" sẽ tăng cường sản xuất vũ khí
"Tất cả những sản phẩm này hoạt động rất tốt trong năm nay. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tăng sản lượng và phát triển những sản phẩm mới", - ông nói thêm.
Trước đó có thông tin cho rằng Kalashnikov cung cấp cho quân đội trong khu vực hoạt động đặc biệt, ngoài đạn tần kích thuộc họ Izdeliye 51/Izdeliye 52 (trước đây gọi là Lancet), cũng như UAV chiến thuật, được phát triển bằng kỹ thuật đảo ngược sử dụng các bộ phận từ các nước Châu Á.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала