Mỹ, EU kêu gọi khẩn trương giảm leo thang căng thẳng ở Kosovo

© Sputnik / Gavro DeshichRanh giới chuyển đổi hành chính Yarinje giữa Serbia và Kosovo
Ranh giới chuyển đổi hành chính Yarinje giữa Serbia và Kosovo - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Mỹ và EU đang kêu gọi tất cả các bên liên quan đến "tình hình căng thẳng" ở Kosovo ngay lập tức xuống thang, yêu cầu kiềm chế không khiêu khích, đe dọa, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel và người phát ngôn Ủy ban châu Âu Nabila Massrali cho biết trong một tuyên bố chung.

"Chúng tôi kêu gọi mọi người kiềm chế tối đa, hành động ngay lập tức để giảm căng thẳng vô điều kiện và kiềm chế các hành động khiêu khích, đe dọa", - thông điệp viết.

Theo họ, Mỹ và EU đang làm việc với Tổng thống Serbia Aleksand Vučić và "thủ tướng" Kosovo Albin Kurti để tìm ra một "giải pháp chính trị" và giảm căng thẳng.
cờ EU và Serbia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2022
Chuyên gia: Khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Serbia là lời kêu gọi phương Tây nghe Beograd
Căng thẳng vẫn còn ở Kosovo và Metohija. Cảnh sát ở Cộng hòa tự xưng Kosovo vào tháng 12 đã bắt giữ một số sĩ quan cảnh sát ở phía bắc vì tình nghi phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột và khủng bố 1998-1999. Vào ngày 10 tháng 12, người Serbia ở Kosovo đã dựng rào chắn vì điều này và túc trực thường xuyên trên các đường cao tốc ở phía bắc khu vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала