Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói về các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga

© Ảnh : Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Matxcơva sẽ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina vì an ninh quốc gia nhà nước và an ninh các khu vực mới trong nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói về các ưu tiên chính sách đối ngoại của chính phủ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.

“Chúng tôi dự định đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh, ưu tiên tuyệt đối là bốn khu vực mới của Liên bang Nga phải được giải phóng khỏi các mối đe dọa chủ nghĩa phát xít mà họ đã phải chịu trong nhiều năm và phải đảm bảo an toàn cho tất cả những người sống ở đó”, - Bộ trưởng nói.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga S. Lavrov tới Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Ngoại giao Nga: Chiến dịch đặc biệt ở Ukraina đang tiến triển theo kế hoạch
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Kiev đang cố gắng lôi kéo Mỹ và các thành viên NATO khác lún sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraina. Ông lấy ví dụ về vụ tên lửa phòng không Ukraina rơi ở Ba Lan, và sau đó Tổng thống Ukraina Zelensky đổ lỗi cho Nga về vụ việc.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала