- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ ngoại giao Nga tổng kết nỗ lực trong vòng 30 năm của Nga để đối thoại bình đẳng với phương Tây

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhLính Nga
Lính Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2022
Đăng ký
Mátxcơva (Sputnik) - Việc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DNR và LNR), các vùng Zaporozhye và Kherson đã kết thúc khoảng thời gian 30 năm của những nỗ lực trung thực từ phía Mátxcơva để xây dựng sự tương tác bình đẳng với phương Tây.
Điều này được nêu trong tài liệu tổng kết chính sách đối ngoại chính năm 2022, được công bố hôm thứ Năm trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

"Để vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh đã đạt đến mức không thể chấp nhận được, ban lãnh đạo Liên bang Nga đã thực hiện các bước khó khăn nhưng cần thiết. Việc công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý ở DNR, LNR, cũng như ở các vùng lãnh thổ được giải phóng của vùng Zaporozhye và Kherson, sau đó là sáp nhập các vùng này vào Liên bang Nga - những sự kiện này, cũng giống như sự kiệnCrưm quay trở về quê hương vào năm 2014, sẽ mãi mãi là những cột mốc quan trọng trong lịch sử Nga. Đồng thời, những sự kiện này đã kết thúc khoảng thời gian 30 năm của nỗ lực trung thực từ phía Nga nhằm xây dựng sự tương tác bình đẳng với phương Tây tập thể", - bộ ngoại giao cho biết.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BNG Nga: Ý tưởng của Ukraina về "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" là một chiến dịch PR khác của Mỹ

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала