- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các pháp sư Peru dự đoán ngày kết thúc cuộc xung đột ở Ukraina

© Sputnik / Konstantin MikhalchevskyQuân nhân Bộ Quốc phòng Nga ở hướng Zaporozhye.
Quân nhân Bộ Quốc phòng Nga ở hướng Zaporozhye. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các pháp sư ở Peru đã dự đoán rằng một thỏa thuận hòa bình về cuộc xung đột ở Ukraina sẽ được ký kết trước tháng 8 năm 2023, Reuters đưa tin.
Dự đoán được đưa ra vào thứ Tư trong một nghi lễ năm mới trên đồi San Cristobal ở thủ đô Lima của Peru.
"Cho đến tháng 8, một thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết ... mặc dù sẽ có những thời điểm liên quan đến việc sử dụng vũ lực trong những ngày hoặc tháng này, nhưng rồi mọi thứ sẽ lắng xuống, hòa bình, sự yên tĩnh sẽ đến, đó là những gì chúng tôi đã thấy được", - Hãng này trích lời một trong những pháp sư tên là Cleofe Sedano.
Ngoài ra, các pháp sư còn dự đoán một trận động đất mạnh "ở phía Bắc Mỹ, có thể là ở Hoa Kỳ" vào năm 2023, cũng như các tai nạn và thảm họa khí hậu khác.
Công việc của các đơn vị Thủy quân lục chiến theo hướng Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia Trung Quốc bình luận kết cục xung đột ở Ukraina phụ thuộc vào điều gì
Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đã áp đặt lệnh cấm đối với các cuộc đàm phán ở cấp độ luật pháp. Ông Vladimir Zelensky đã nói tại G20 rằng "sẽ không có đàm phán Minsk-3 nào cả nữa". Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga ông Dmitry Peskov đã lưu ý điều này trong một bình luận với Sputnik rằng những lời như vậy "hoàn toàn xác nhận" quan điểm của Kiev về việc không có ý định đàm phán.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала