Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga gọi chính sách của các nước phương Tây là thiển cận

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao LB Nga / Chuyển đến kho ảnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik rằng ngày nay chúng ta đang lãnh nhận kết quả từ chính sách ích kỷ của các đối tác cũ ở châu Âu.
"Nhìn chung, các nước phương Tây - và phần lớn họ đều là thành viên OSCE và NATO - từ lâu đã cố ý vi phạm các nguyên tắc của tổ chức Vienna, vi phạm tinh thần và nội dung của các tài liệu cơ bản được thông qua trong đó - kể cả ở cấp cao nhất - trong lĩnh vực an ninh châu Âu", - ông Lavrov nói.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2022
Ông Lavrov cho rằng phương Tây đã biến OSCE thành đấu trường tuyên truyền

"Ví dụ, việc mở rộng NATO, việc đưa cơ sở hạ tầng quân sự của tổ chức này tiếp cận với biên giới Nga, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ không tăng cường an ninh của mình bằng cái giá phải trả là an ninh của các nước khác. Bây giờ chúng ta nhận lãnh kết quả của sự ích kỷ, chính sách thiển cận của các đối tác cũ của chúng ta, những đối tác mà niềm tin đối với họ về cơ bản đã bị hủy hoại", - Bộ trưởng nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала