Sắc lệnh của Tổng thống Nga về việc tăng quy mô quân đội có hiệu lực

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhCác quân nhân Lực lượng Không quân Vũ trụ tại cuộc diễu binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Moskva
Các quân nhân Lực lượng Không quân Vũ trụ tại cuộc diễu binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Moskva  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sắc lệnh số 575 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng quy mô của quân đội Nga đã có hiệu lực.Theo nội dung tài liệu, mức biên chế được ấn định là 2.39.758 người, với 1.150.628 quân nhân trong hàng ngũ.
Để thực hiện nghị định này, Bộ Quốc phòng đã lên kế hoạch phân bổ các khoản chi từ ngân sách liên bang.
Tại cuộc họp mới nhất của Bộ Quốc phòng diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nhà nước cần đưa tổng số quân nhân của quân đội Nga lên tới 1,5 triệu người và số lượng binh lính hợp đồng lên tới 695 nghìn người. Đến cuối năm nay, số quân nhân theo hợp đồng sẽ tăng lên 521.000 người.
Ngoài ra, Bộ trưởng lưu ý tại cuộc họp, trong số các biện pháp tăng cường an ninh quốc gia, đề xuất tăng dần độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 18 lên 21 tuổi và giới hạn lên 30 tuổi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала