Đức chính thức từ chối đàm phán bồi thường thiệt hại cho Ba Lan

Trụ sở Bộ Ngoại giao Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết chính phủ Đức đã ban hành công hàm từ chối đàm phán bồi thường thiệt hại trong Thế chiến II cho Warsaw.
Theo đó, cuối tháng 12 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đức đã hồi đáp công hàm mà Ba Lan gửi vào ngày 3 tháng 10. Vào ngày 3 tháng 1, Warsaw đã chính thức nhận công hàm bác bỏ này từ Đức.
"Theo chính phủ Đức, vấn đề bồi thường thiệt hại quân sự ở Ba Lan vẫn chưa được giải quyết và chính phủ Đức không có ý định đàm phán về vấn đề này", Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết.
Warsaw khẳng định sẽ "tiếp tục nỗ lực giải quyết các khoản nợ phát sinh do quân đội Đức xâm lược và chiếm đóng trong giai đoạn từ 1939 đến 1945."
Hệ thống tên lửa phòng không «Patriot». - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2022
Xung đột giữa Ba Lan và Đức khiến NATO và EU tổn hại
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала