"Mơ ước". Sĩ quan Mỹ ấn tượng với vũ khí mới của Nga

© Sputnik / Andrey KotsOkhotnik S-70.
Okhotnik S-70. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho quân đội của mình bằng máy bay không người lái tấn công mới S-70B ("Okhotnik" ("Thợ săn")) do Nga sản xuất, sĩ quan quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Brent Eastwood viết trong bài báo trên 19FortyFive.
Như tác giả bài báo lưu ý, khả năng "thú vị nhất" của loại UAV này sẽ là chế độ "chỉ huy", ngụ ý việc sử dụng chung với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga.
Khái niệm "người chạy cánh" này sẽ bao gồm tối đa bốn "thợ săn" bay phía trước máy bay chiến đấu để cảnh báo, dẫn đường và tấn công mặt đất", bài báo cho biết.
Theo chuyên gia, S-70 sẽ tăng cường sức mạnh cho máy bay chiến đấu và khiến nó trở nên "sát thương" hơn.
Máy bay tấn công không người lái Okhotnik. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Nga lần đầu tiên công bố video quay cảnh UAV Okhotnik tiêu diệt mục tiêu mặt đất
"Dream team", - cựu quân nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Ngoài ra, ông chỉ ra các nhiệm vụ của "Okhotnik" ("Thợ săn") sẽ không chỉ bao gồm việc tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mà còn bao gồm tác chiến điện tử, cũng như thu thập thông tin tình báo.
Nói về các đặc điểm của máy bay không người lái, Eastwood cũng cho biết S-70B sẽ được trang bị động cơ phản lực máy bay AL-41F1, cung cấp phạm vi bay lên tới 6.000 km.
Bài báo lưu ý hoạt động chung của S-70B và Su-57 đã được thử nghiệm thành công vào năm 2019.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала