Đức bắt 2 nghi phạm chuẩn bị khủng bố

© AP Photo / Michael SohnSĩ quan cảnh sát trong quá trình huấn luyện tại Đức
Sĩ quan cảnh sát trong quá trình huấn luyện tại Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhân viên thực thi pháp luật Đức đã bắt giữ 2 người vì nghi ngờ chuẩn bị "hành động bạo lực nghiêm trọng nguy hiểm cho nhà nước", xyanua và ricin được cho là đã được mua để thực hiện vụ tấn công, theo thông cáo báo chí chung từ văn phòng công tố Düsseldorf, cảnh sát Recklinghausen và cảnh sát Münster.

Nghi phạm

Được biết cụ thể rằng theo quyết định của tòa án ở Castrop-Rauxel ở North Rhine-Westphalia, một cuộc khám xét đã được tiến hành tại nhà của bị cáo 32 tuổi, là công dân Iran.
Đối tượng bị nghi ngờ "chuẩn bị một hành động bạo lực nghiêm trọng gây ra mối đe dọa cho nhà nước" và bị cáo buộc đã mua chất độc xyanua và ricin cho cuộc tấn công có động cơ Hồi giáo.
Người Iran này, cũng như 1 người khác, đã bị bắt giam, bằng chứng đã bị thu giữ và hiện đang được phân tích. Được biết, quyết định về việc bắt giữ sẽ được đưa ra sau.
Cảnh sát trong quá trình tìm kiếm để ngăn chặn một cuộc đảo chính ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Đức thắt chặt luật mang súng sau âm mưu đảo chính

Trừng phạt

Ở Đức, đối với việc chuẩn bị thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng đe dọa nhà nước, tội phạm phải đối mặt với án tù từ 6 tháng đến 10 năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала