- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Nga sử dụng súng cối tự hành mạnh nhất thế giới chống lại Lực lượng Vũ trang Ukraina

Đăng ký
Sputnik có những bức ảnh độc đáo về thiệt hại của quân đội Ukraina do súng cối tự hành mạnh nhất thế giới 2C4 "Tyulpan" trong khu vực hoạt động đặc biệt.
Trong đoạn video, người điều khiển máy bay không người lái của Lữ đoàn Slavic số 1 điều chỉnh hỏa lực đạn 240 mm, dùng để phá hủy các công sự, nơi tập trung nhiều thiết bị và nhân lực của đối phương.
Có thể thấy các cú đánh chính xác vào mục tiêu và các vụ nổ, phá hủy các công sự kiên cố bằng bê tông của cơ sở quân sự Ukraina.
"Tyulpan" là khẩu cối 240 mm duy nhất trên thế giới. Tầm bắn của đạn thông thường lên tới 10 km, với đạn phản công chủ động - lên tới 20 km.
Pháo binh Nga đã phá hủy một điểm đóng quân của Lực lượng Vũ trang Ukraina bằng tên lửa Grad - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Pháo binh Nga đã phá hủy một điểm đóng quân của Lực lượng Vũ trang Ukraina bằng tên lửa "Grad"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала