Thụy Điển quyết định phục hồi lại chế độ nghĩa vụ quân sự

© AP PhotoQuân đội Thụy Điển.
Quân đội Thụy Điển. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chính phủ Thụy Điển đã quyết định phục hồi lại chế độ nghĩa vụ quân-dân sự, Bloomberg đưa tin.
Chính quyền Thụy Điển sẽ đưa công dân trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. Cần lưu ý rằng Stockholm đã cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP, cũng như tăng gấp đôi số lượng lính nghĩa vụ lên đến 10.000 quân vào thập kỷ tới.
Ngoài ra, việc đào tạo sẽ bắt đầu cho những người sẽ được yêu cầu phục vụ trong các dịch vụ cứu hộ trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Thủ tướng Ulf Kristersson nói thêm rằng một kịch bản như vậy sẽ đồng thời tạo cơ hội để huấn luyện những người lính nghĩa vụ không muốn trải qua huấn luyện quân sự.
Phần Lan và Thụy Điển - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Phần Lan và Thụy Điển sẽ ký hiệp định hỗ trợ quân sự

Kinh nghiệm của Ukraina vẽ nên một bức tranh rất rõ ràng khi các lực lượng khẩn cấp phải đối mặt với áp lực đáng kể trong công việc bảo vệ dân thường. Với tình hình an ninh hiện tại thì đây là một biện pháp cấp bách để tăng cường khả năng phòng thủ tổng thể”, - ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала