Tổng thư ký OSCE phản đối việc loại Nga khỏi tổ chức

© © Ảnh: OSCE/Mikhail EvstafievLogo của OSCE
Logo của OSCE - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thư ký OSCE Helga Schmid đã lên tiếng phản đối việc loại Nga khỏi tổ chức, như lời kêu gọi từ Kiev.
Bà nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt của Đức:

“Tôi nghĩ theo quan điểm ngày nay, việc Nga tiếp tục là thành viên của OSCE là hợp lý."

Theo nhà ngoại giao này, ngồi cùng bàn không có nghĩa là chỉ để “trao đổi phép lịch sự ngoại giao”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Indonesia J. Widodo - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Nga vẫn là thành viên của G20

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại cần đến các kênh đàm phán. Và OSCE là tổ chức an ninh duy nhất trong đó tất cả những thành viên quan trọng đối với cấu trúc an ninh châu Âu ngồi cùng một bàn", - Tổng thư ký kết luận.

Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cho biết vào mùa hè năm ngoái rằng OSCE đang ở giai đoạn tự hủy diệt. Theo ý kiến ​​​​của ông, tổ chức sẽ bị diệt vong nếu Nga vẫn còn trong thành phần của nó.
Đối lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào cuối tháng 12 đã lưu ý rằng phương Tây đã biến OSCE thành đấu trường của các trận chiến tuyên truyền và vai trò chủ tịch của Ba Lan đã vô hiệu hóa những kết quả công việc của tổ chức này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала