LHQ kêu gọi lãnh đạo Iran dừng các vụ hành quyết

© Fotolia / Borna MirahmadianCờ Iran trên nền thành phố
Cờ Iran trên nền thành phố - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (OHCHR) tại Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi chính quyền Iran ngừng hành quyết những người biểu tình và chấm dứt hoạt động này, OHCHR viết trên Twitter.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền tuyên bố rằng họ lo ngại về vụ hành quyết Mohammad Ghobadlu và Mohammad Borugani sắp tới, những người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ở Iran.

"Chính quyền Iran phải dừng tất cả các vụ hành quyết ngay lập tức", - OHCHR viết trên Twitter.

Tại Iran, từ giữa tháng 9 đã xảy ra bạo loạn và biểu tình liên quan đến cái chết của Mahsa Amini. Cô gái bị cảnh sát đạo đức giam giữ, sau một thời gian, cô qua đời và người dân trong nước đã buộc tội chính quyền về việc này. Video các cô gái Iran cắt tóc và đốt khăn trùm đầu bắt đầu được đăng tải ồ ạt trên mạng xã hội.
Tòa án Iran đã kết án tử hình 5 người biểu tình vì cái chết của một phó cảnh sát. 11 người khác nhận án tù dài hạn.
Vụ hành quyết đầu tiên diễn ra vào ngày 8 tháng 12, lần thứ hai vào ngày 12 tháng 12. Năm 2023, vào ngày 7 tháng 1, hai người nữa "tham gia chính trong tội ác" là Mohammad Mehdi Karemi và Seyyed Mohammad Hosseini bị hành quyết.
Ngoài ra, truyền thông địa phương viết rằng hai thiếu niên, 17 và 15 tuổi, phải đối mặt với án tử hình.
Tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đại sứ quán Nga lên án phản ứng của Mỹ về vụ hành quyết tù binh Nga

Phản ứng của cộng đồng thế giới

Vì các vụ hành quyết, Bộ Ngoại giao của nhiều nước đã triệu tập đại sứ Iran. Bộ Ngoại giao Ý triệu tập nhà ngoại giao để yêu cầu chấm dứt án tử hình. Bộ Ngoại giao Hà Lan triệu tập đại sứ vì vụ hành quyết người biểu tình. Vào ngày 9 tháng 1, đại sứ Iran được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Na Uy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала