Chuyên gia bình luận về việc ký kết tuyên bố giữa NATO và EU

© AFP 2023 / John Thys/PoolChủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen sau khi ký tuyên bố về hợp tác quân sự giữa NATO và Liên minh Châu Âu
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen sau khi ký tuyên bố về hợp tác quân sự giữa NATO và Liên minh Châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Với việc ký kết một tuyên bố mới về hợp tác giữa NATO và EU, châu Âu "đã bị" phụ thuộc vào chiến lược và nguồn lực của NATO và Hoa Kỳ, ông Dmitry Danilov, người đứng đầu phòng An ninh châu Âu tại Viện châu Âu thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, nói với Sputnik.
Trước đó, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Charles Michel, người đứng đầu Hội đồng châu Âu cùng người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ký tuyên bố chung thứ ba về hợp tác tại trụ sở liên minh ở Brussels, việc ký kết này đã nhiều lần bị hoãn lại, một phần do tình hình ở Ukraina.

"Nếu chúng ta nói về sự tương tác (của hai tổ chức - BTV) thì ở đây khá rõ ràng rằng: EU đã tuyên bố cần đảm bảo quyền tự chủ chiến lược của mình và tạo ra hệ thống phòng thủ châu Âu, tuy nhiên không thể hành động nếu không có nguồn lực của NATO trong bối cảnh này, thế nên đã rơi vào tình trạng phụ thuộc vào chiến lược và nguồn lực của Hoa Kỳ, phải thực hiện các bước đi theo hướng ngược lại với ý muốn ban đầu của mình", - Danilov bình luận về tuyên bố đã được thông qua.

"Tuyên bố được thông qua trong bối cảnh chính trị-quân sự mới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina, và do đó, nó đề cập đến cách NATO và EU có thể xây dựng hợp tác trong cuộc khủng hoảng hiện nay", - chuyên gia nói thêm.

Trụ sở NATO ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2023
EU và NATO ký thỏa thuận hợp tác quân sự

Hợp tác thực tế

"Đằng sau mỗi tuyên bố này đều có kế hoạch, chương trình hợp tác cụ thể nên tất cả đều phải được kiểm tra định kỳ, qua kiểm soát về mặt thực hiện, mặt khác nó cũng cần được điều chỉnh, phát triển, vì thế nên các biên bản chính trị mới được ký kết", - nhà khoa học chính trị kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала