Сon hổ - Sputnik Việt Nam, 1920
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Thiên nhiên phong phú của Việt Nam là ngôi nhà chung dành cho nhiều loài động vật kỳ bí từ khắp thế giới. Thật đáng tiếc, một số loài vật này đang trên bờ vực tuyệt chủng do nạn săn bắn trái phép và cảnh ô nhiễm môi trường.

Một gia đình ở Đăk Lăk nhận khoản hỗ trợ 700 triệu sau khi bàn giao voi

Voi Sumatra - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Do điều kiện chăm sóc khó khăn, gia đình chủ của Y Khun đã bàn giao lại chú voi cho trung tâm cứu hộ động vật chăm sóc, thả trong Vườn Quốc gia Yôk Đôn.
Ngày 10/1, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đăk Lăk, cho biết voi Y Khun đang trong thời kỳ động dục nên đơn vị chưa thể đưa voi lên Buôn Đôn. Hiện sức khoẻ của voi rất tốt, dự kiến ra Tết nó sẽ được chở về trung tâm chăm sóc.
Trước đó, ngày 9/1, ông Đàng Năng Long (ở buôn Lê, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) đã chính thức bàn giao voi Y Khun cho Tổ chức Động vật châu Á (AAF) chăm sóc, nuôi dưỡng trọn đời. Voi Y Khun sẽ được Tổ chức AAF chuyển giao Trung tâm Bảo tồn voi ở Buôn Đôn chăn thả tự nhiên theo Đề án Bảo tồn và du lịch voi thân thiện.
Con voi - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Những chú voi Buôn Đôn chính thức được ‘nghỉ hưu’ với 2 triệu đô
Được biết, gia đình ông Đàng Năng Long hiện đang sở hữu 7 con voi trong tổng số 14 con voi nhà còn lại ở huyện Lắk. Trước đây, gia đình ông Long khai thác đàn voi cho hoạt động du lịch; tuy nhiên đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến du lịch, gia đình ông Long đưa 7 con voi về rừng chăn thả tự nhiên. Do điều kiện rừng tự nhiên không còn, thức ăn cho voi trở nên khan hiếm, việc duy trì, chăm sóc đàn voi trở nên rất khó khăn.
Sau khi bàn giao Y Khun, gia đình ông được hỗ trợ 700 triệu đồng. Được biết, chi phí hỗ trợ tùy theo sức khỏe, thể trạng của voi.
Theo VNExpress, Y Khun là con voi nhà thứ 8 được trung tâm bảo tồn giải cứu, nằm trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Đăk Lăk với Tổ chức Động vật châu Á (AAF).
Nhiều năm qua, tình trạng cưỡi voi du lịch đã ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi thọ và số lượng đàn voi trên địa bàn. Theo Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk, tỉnh còn khoảng 37 con voi nhà, 80-100 voi hoang dã, giảm 90% số lượng so với năm 1980. Năm 2018, AAF cũng tài trợ 65.000 USD để chấm dứt du lịch cưỡi voi tại vườn quốc gia Yok Đôn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала