Статуя дракона - Sputnik Việt Nam, 1920
Tổng kết 2023 và Dự báo 2024
Sputnik điểm lại các sự kiện, xu hướng chính trên thế giới và ở Việt Nam năm qua cùng những phân tích, dự báo cho năm 2024.

Ngân hàng Thế giới không loại trừ khả năng kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái vào năm 2023

World Bank  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngân hàng Thế giới dự kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 1,7% vào năm 2023 và chỉ ra rằng bất kỳ sự kiện tiêu cực mới nào cũng có thể gây ra suy thoái kinh tế.
Trong thông cáo báo chí đi kèm với việc công bố báo cáo thường kỳ, Ngân hàng Thế giới cho biết họ đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 cho 95% các nước phát triển và 70% các nước đang phát triển.

"Nền kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng 1,7% vào năm 2023 và 2,7% vào năm 2024. Theo dự kiến tăng trưởng bị giảm mạnh ở nhiều nơi: các dự báo năm 2023 đã điều chỉnh mức giảm đối với 95% nền kinh tế tiên tiến và gần 70% nền kinh tế mới nổi và đang phát triển", - Ngân hàng Thế giới cho biết.

Yếu tố kìm hãm

Ngân hàng Thế giới coi việc gia tăng lạm phát, lãi suất tăng, đầu tư giảm và hậu quả kinh tế của cuộc xung đột Ukraina là những yếu tố kìm hãm.

"Do tình hình kinh tế mong manh nên bất kỳ sự kiện tiêu cực mới nào... cũng có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào suy thoái. Đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 80 năm xảy ra hai cuộc suy thoái toàn cầu trong cùng một thập kỷ", - thông cáo báo chí của Ngân hàng Thế giới cho biết.

Các chuyên gia đã đưa ra ví dụ những sự kiện như vậy như: sự gia tăng lạm phát bất ngờ và tăng tỷ lệ lãi suất mạnh để ngăn chặn lạm phát, sự bùng phát trở lại của đại dịch hoặc sự leo thang căng thẳng địa chính trị.
Tăng trưởng ở các nền kinh tế phát triển sẽ giảm xuống 0,5% vào năm 2023 từ mức 2,5% vào năm 2022, ngân hàng này dự đoán.

"Trong hai thập kỷ qua, sự hãm lại ở mức độ này đã dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu", - thông cáo báo chí cho biết.

Toà nhà The World Bank Group - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Ngân hàng Thế giới chuẩn bị gói viện trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraina
Nếu loại trừ Trung Quốc, tăng trưởng ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ chậm lại từ 3,8% xuống 2,7%.

"Tới cuối năm 2024, GDP của các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi và đang phát triển sẽ thấp hơn khoảng 6% so với mức dự kiến trước đại dịch", - thông cáo viết.

Ngân hàng Thế giới kỳ vọng lạm phát toàn cầu sẽ giảm bớt nhưng vẫn ở trên mức trước đại dịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала