Sai phạm là do cán bộ tham lam hay cơ chế lỏng lẻo?

© Ảnh : Nguyễn Phương Hoa - TTXVNBế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII
Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 10/1, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra năm 2022, dẫn lời Thứ trưởng Công an, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ qua một số vụ cho thấy nhiều cán bộ chưa biết sợ
Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra năm 2022, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, trong năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ nhiều vụ việc khó trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dự án đầu tư...; chỉ rõ sai phạm, kỷ luật cả Ủy viên Trung ương, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, cán bộ đương chức, nghỉ hưu với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai".
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng kiểm tra, giám sát mang tính hình thức, nể nang, né tránh; chất lượng giám sát chuyên đề hạn chế. Một số tổ chức đảng chậm khắc phục vi phạm, thậm chí tái phạm phải kỷ luật. Vì vậy, ông Thưởng yêu cầu cảnh báo phòng ngừa vi phạm sau giám sát, không để lặp lại sai phạm.
Về nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2022
Tổng kết 2023 và Dự báo 2024
Tổng kết "Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam" 2022
Ủy ban kiểm tra các cấp cần nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh giao. Đặc biệt là tập trung kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC...
"Vừa qua, một Thứ trưởng Công an nói rằng qua một số vụ cho thấy nhiều cán bộ chưa biết sợ. Tôi đặt vấn đề, những sai phạm phải chăng do cán bộ tham lam, liều lĩnh, bất chấp mà vi phạm. Hay còn nguyên nhân khác về cơ chế, chính sách, ban hành quy định lỏng lẻo?", ông Thưởng nói.
Theo ông, điều xã hội băn khoăn, lo lắng là có tham nhũng chính sách hay không? Có phối hợp với nhau để làm chính sách lỏng lẻo, cho lợi ích nhóm dựa vào đó thao túng, làm bậy, hưởng lợi hay không?
Những việc này phải tính toán để hạn chế tối đa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần làm rõ một số vụ việc, chỉ rõ tiêu cực "do cán bộ năng lực yếu kém hay giả ngây, giả ngô, chủ động vi phạm nhưng không ngờ hậu quả xảy ra quá lớn".
Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu qua việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần phải đánh giá đầy đủ tình hình vi phạm kỷ luật đảng; làm rõ nguyên nhân, hành vi, mức độ vi phạm… Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất giải pháp phòng ngừa, biện pháp xử lý phù hợp với tình hình.
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2023
Nóng: Đã rõ lý do vì sao miễn nhiệm 2 ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam
“Vừa rồi, chúng ta có hai phó thủ tướng tự giác nhận trách nhiệm chính trị, xin thôi nhiệm vụ vì để lĩnh vực mình phụ trách xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Đó cũng là một cách”, ông Thưởng nói.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, năm 2022, ủy ban kiểm tra các cấp đã kết luận 2.300 tổ chức đảng và hơn 8.000 đảng viên vi phạm; phải kỷ luật 333 tổ chứ đảng và 3.900 đảng viên; đã kỷ luật 244 tổ chức đảng và 3.595 đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương khai trừ 4 đảng viên; Bộ Chính trị kỷ luật 11 tổ chức đảng; Ban Bí thư kỷ luật 10 tổ chức đảng, 43 đảng viên. 10 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương bị kỷ luật.
Nội dung vi phạm chủ yếu về công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản; thực hiện đề án nghiên cứu khoa học, dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ chống Covid-19; đưa công dân về nước trong đại dịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала