Thêm một nước miễn thị thực, hộ chiếu Việt Nam tăng 4 bậc so với năm 2022

© Đại sứ quán PhápHộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than của Việt Nam
Hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mới đây, Chỉ số Hộ chiếu Henley đã công bố bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu 2023.
Trong bảng xếp hạng mới nhất, Việt Nam đã tăng 4 bậc so với năm ngoái, có thể đến 55 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa.

Những cuốn hộ chiếu “quyền lực” nhất

Bảng xếp hạng Henley Passport Index 2023 được công bố trong bối cảnh thế giới trở lại sau hơn 2 năm đại dịch, cũng như ngay sau khi Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, mở cửa trở lại với quốc tế.
Mặc dù vậy, vị trí đứng đầu bảng xếp hạng không thay đổi. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản giữ ngôi quán quân khi công dân nước này có thể đến 193 điểm đến toàn cầu mà không cần visa (thị thực).
Trong nhóm 10 nước có hộ chiếu quyền lực nhất, Singapore và Hàn Quốc cùng đứng ở vị trí thứ 2 khi công dân hai nước này đến 192 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần visa. Như vậy, cả 3 nước dẫn đầu bảng xếp hạng đều là các quốc gia châu Á.
Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Đức và Tây Ban Nha xếp thứ 3 với 190 điểm; Phần Lan, Áo, Ý và Luxembourg đồng xếp thứ 4 với 189 điểm. Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, Pháp cùng xếp thứ 5 với 188 điểm. Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha và Ireland chia sẻ vị trí thứ 6 với 187 điểm.
Hoà Kỳ cùng với Bỉ, CH Séc, Na Uy, New Zealand, Thụy Sĩ đồng xếp thứ 7 với 186 điểm. Úc, Canada, Hy Lạp và Malta nằm ở vị trí thứ 8 (185 điểm). Ba Lan và Hungary đứng thứ 9 với 184 điểm. Hai nước Lithunia và Slovakia xếp thứ 10 với 183 điểm.

Việt Nam hiện đứng thứ bao nhiêu?

Một trong những quốc gia có sự chuyển biến vượt bậc trong những năm qua là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đất nước này đã tăng 49 bậc trong thập kỷ qua. Năm 2013, quốc gia này xếp thứ 64 với 72 điểm. Đến nay, người dân UAE đã có thể đi đến 178 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần visa.
Hộ chiếu Việt Nam hiện đứng ở vị trí 88 với 55 điểm, tăng 4 bậc so với năm 2022. Như vậy, người dân Việt Nam có thể đến 55 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực (Burundi ở Đông Phi là quốc gia mới nhất).
Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia xếp ở vị trí thứ 14 với 179 điểm. Brunei đứng thứ 23 với 166 điểm. Thái Lan đứng thứ 68 với 78 điểm. Indonesia xếp thứ 75 với 71 điểm. Campuchia và Lào xếp sau Việt Nam khi lần lượt đứng ở vị trí 89 và 93.
Những cái tên nằm cuối bảng xếp hạng (từ dưới lên) lần lượt là: Afghanistan đứng hạng 109 với 27 điểm đến được miễn visa; Iraq hạng 108 với 29 điểm; Syria (30), Pakistan (32), Yemen (34), Somalia (35), Nepal (38) và Triều Tiên (40).
Chỉ số Henley cũng cho biết, căn cứ theo dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), du lịch toàn cầu hiện đạt gần 75% so với trước dịch Covid-19.
UBTV Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm và thi hành án năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Bổ sung ‘nơi sinh’ vào mẫu hộ chiếu mới không phát sinh thủ tục, chi phí
Henley Passport Index là bảng xếp hạng thuộc Công ty Tư vấn Cư trú & Quốc tịch Toàn cầu Henley & Partners, có trụ sở tại London, Vương quốc Anh.
Việc tính toán xếp hạng được thực hiện trên 199 cuốn hộ chiếu và 227 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu, cập nhật mỗi quý một lần. Thông tin đánh giá được lấy từ dữ liệu độc quyền mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA cung cấp từ năm 2006. Cứ mỗi một điểm đến được miễn visa, hộ chiếu quốc gia đó sẽ được cộng một điểm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала