Vụ nổ gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan

© AP Photo / Rahmat GulXe cứu thương ở Kabul
Xe cứu thương ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một vụ nổ xảy ra ở Kabul gần tòa nhà của Bộ Ngoại giao Afghanistan, ngoài ra còn vang lên tiếng súng, các nguồn tin thông báo với Sputnik.
Được biết, xe cứu thương đã tới hiện trường.
Một kẻ đánh bom tự sát cố gắng vào tòa nhà của Bộ Ngoại giao Afghanistan, nhưng bị an ninh chặn lại, sau đó anh ta thực hiện một vụ nổ, đại diện của Taliban* (phong trào Taliban*) Ahmadullah Muttaqi cho biết.
Vụ nổ xảy ra ở Kabul gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan, và người ta cũng nghe thấy tiếng súng. Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Khalid Zadran xác nhận vụ nổ. AFP đưa tin về hơn 20 người chết hoặc bị thương.

"Khi tôi đang làm việc tại Bộ Ngoại giao, một kẻ đánh bom tự sát cố gắng đột nhập. Nhưng các lực lượng ở lối vào ngăn chặn và hắn kích nổ chất nổ trên mình", - Ahmadullah Muttaqi viết trên Twitter.

Ông nói thêm trong vụ nổ, nhiều nhân viên đã rời đi trước đó, không có công dân nước ngoài nào tham gia các cuộc họp trong tòa nhà.
* Tổ chúc đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì các hoạt động khủng bố
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала