Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt mức kỷ lục

© Sputnik / Aleksander DemyanchukRúp và nhân dân tệ
Rúp và nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc năm 2022 tăng 29,3% và đạt mức kỷ lục 190,271 tỷ USD, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Trong kỳ báo cáo, Trung Quốc đã xuất sang Nga lượng hàng hóa trị giá 76,122 tỷ USD, tăng 12,8% so với một năm trước đó, hàng từ Nga xuất sang Trung Quốc tăng 43,4%, lên tới 114,149 tỷ USD.
Trong tháng 12, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 17,805 tỷ USD, Nga xuất khẩu 8,996 tỷ USD sang Trung Quốc, còn Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa trị giá 8,808 tỷ USD sang Nga.
Giá trị trao đổi thương mại của Trung Quốc với hơn 20 quốc gia và khu vực, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan, được công bố vào thứ Sáu, cho thấy vào năm 2022 Nga đã trở thành nước dẫn đầu về tăng trưởng kim ngạch thương mại nói chung và xuất khẩu nói riêng sang Trung Quốc.
Cảng Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục
Vào cuối năm 2021, trao đổi thương mại hai nước tăng 35,8% và đạt mức kỷ lục khi đó là 146,887 tỷ USD.
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc trước đó đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương, đưa giá trị này từ 100 tỷ USD/năm lên 200 tỷ USD vào năm 2024. Mốc 100 tỷ đã đạt được vào năm 2018.
Sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm ngoái, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra mục tiêu mới là tăng kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc lên mức 250 tỷ USD/năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала