Malaysia, Indonesia tranh cãi với EU về dầu cọ

CC BY-SA 4.0 / Elizaveta Usova / Dầu cọDầu cọ
Dầu cọ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, Malaysia và Indonesia, đã quyết định đoàn kết chống dự luật phá rừng mới của EU ảnh hưởng đến việc cung cấp sản phẩm này, tờ Star của Malaysia đưa tin.
Trước đó Liên minh châu Âu cho biết họ có ý định hạn chế nguồn cung dầu cọ nếu sản phẩm không có giấy chứng nhận không phá rừng trong quá trình sản xuất.
Theo ấn phẩm, Malaysia và Indonesia coi dự luật này là vô lý và làm xấu quan hệ thương mại với EU.

"Dầu cọ được coi là loại dầu rẻ nhất trên thế giới. Do đó, các biện pháp EU liên tục nghĩ ra rào cản thương mại để bảo vệ sản phẩm của chính họ. Bây giờ chính là lúc Tổ chức Thương mại Thế giới nên can thiệp vào", - tờ báo dẫn lời Bộ trưởng Bộ nguyên liệu Malaysia Fadillah Yusof.

dầu cọ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Các nhà khoa học phát hiện đặc tính nguy hiểm của dầu cọ
Ông nói thêm rằng Malaysia đang tích cực thảo luận với Indonesia về khả năng ngừng hoàn toàn việc cung cấp dầu cọ cho Liên minh châu Âu.

“Một trong những lựa chọn là ngừng xuất khẩu sang châu Âu và tập trung vào các nước khác nếu EU tiếp tục làm khó chúng tôi”, - Bộ trưởng Malaysia Fadillah Yusof nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала