Số người bị thương trong biểu tình ở Peru đã tăng lên 55

© AP Photo / Martin MejiaMột cảnh sát bắn hơi cay để giải tán những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Pedro Castillo ở Lima, Peru
Một cảnh sát bắn hơi cay để giải tán những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Pedro Castillo ở Lima, Peru - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số người bị thương trong cuộc biểu tình tại một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất ở Peru - Cusco - đã tăng lên 55, đài RPP đưa tin, dẫn lời đại diện sở y tế khu vực.

Mục tiêu của những người biểu tình

Vào ngày 11 tháng 1, những người biểu tình đã cố gắng đến sân bay quốc tế để chiếm lấy, nhưng cảnh sát đã chặn đường họ. Cách Cusco không xa là thành phố cổ Machu Picchu nổi tiếng thế giới của người Inca.

"Kết quả của các cuộc biểu tình là tổng cộng 55 công dân bị thương, những người này đã được đưa vào các cơ sở y tế khác nhau, 16 người trong số họ có vết thương do súng", - Sputnik dẫn lời đài phát thanh.

Sở y tế khu vực cho biết hai bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала