Chuyên gia: Triều Tiên có thể sở hữu tối thiểu 100 đầu đạn hạt nhân sau năm 2026

© AFP 2023 / STRBức ảnh không ghi ngày tháng này được công bố từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) chính thức của Triều Tiên vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang tham gia Hội thảo đầu tiên của các Chỉ huy và Sĩ quan Chính trị KPA, tại Nhà Văn hóa ngày 25 tháng 4 ở Bình Nhưỡng.
Bức ảnh không ghi ngày tháng này được công bố từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) chính thức của Triều Tiên vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang tham gia Hội thảo đầu tiên của các Chỉ huy và Sĩ quan Chính trị KPA, tại Nhà Văn hóa ngày 25 tháng 4 ở Bình Nhưỡng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Triều Tiên có thể sở hữu ít nhất 100 đầu đạn hạt nhân sau năm 2026, sự gia tăng số lượng nguyên liệu hạt nhân nước này sẽ khiến việc phi hạt nhân hóa gần như không thể, thay vào đó Bình Nhưỡng sẽ yêu cầu các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí, một giáo sư tại Viện Các vấn đề Viễn Đông tại Đại học Kyungnam Kim Dong-yup cho biết.

"Hiện tại, theo nhiều chuyên gia, nguyên liệu hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ đủ cho 20-100 đầu đạn. Trung bình, người ta cho rằng có thể tạo ra 30-40 đầu đạn hạt nhân", - vị giáo sư này nói.

Theo ông Kim Dong-yup, các ý kiến ​​về lượng uranium làm giàu của Triều Tiên rất khác nhau. Các con số được đưa ra từ 400 đến 900 kg, tương đương với 20-90 đầu đạn hạt nhân nặng 12-25 kg.
Quốc kỳ Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2023
Hàn Quốc nêu số lượng máy bay không người lái ở CHDCND Triều Tiên

Việc tăng cường sức mạnh hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

"Việc sử dụng khoảng 2.000 máy ly tâm có thể sản xuất ra 30-40 kg uranium làm giàu mỗi năm, người ta cho rằng CHDCND Triều Tiên sẽ lắp đặt tổng cộng ít nhất 4.000 máy ly tâm ở những nơi khác nhau. Với xu hướng tăng sản lượng hiện tại thì sau năm 2026, Triều Tiên Triều Tiên sẽ có ít nhất 100 đầu đạn hạt nhân. Việc gia tăng số lượng nguyên liệu hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên sẽ không chỉ khiến việc phi hạt nhân hóa hầu như không thể thực hiện được mà nước này có thể bắt đầu yêu cầu cắt giảm vũ khí mà thôi", - chuyên gia này giải thích.

Giáo sư này lưu ý rằng vào năm 2023, CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo đầu đạn hạt nhân kích cỡ lớn, sẽ tăng số lượng đầu đạn được tạo ra tại bãi thử Yongbyon và tại cơ sở hạ tầng làm giàu uranium.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала