Nhật Bản muốn mua tên lửa Tomahawk của Mỹ

© Ảnh : Public domain / IS1 Kenneth Moll, USS Cape St. GeorgePhóng tên lửa Tomahawk từ tàu USS Cape St. George
Phóng tên lửa Tomahawk từ tàu USS Cape St. George - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bàn bạc với Tổng thống Mỹ Joe Biden về mong muốn của Tokyo mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, hãng thông tấn Kyodo đưa tin.
Ông Kishida đang có chuyến thăm tới Washington.
Theo hãng tin này, ngân sách Nhật Bản cho năm 2023 đã bao gồm khoảng 1,65 tỷ đô la cho việc mua tên lửa Tomahawk.
Hãng tin Kyodo cho rằng các tên lửa hành trình của Mỹ sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản, đặc biệt là khả năng tiến hành các cuộc phản công.
Một máy bay chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ tiếp cận hạ cánh trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN 71) trong cuộc tập trận Malabar 2015 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Hoa Kỳ có kế hoạch tăng cường vũ khí cho lực lượng Mỹ tại Nhật Bản
Trước đó, đài Sputnik cho biết, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích "sự trung thành điên cuồng hết mực" của Kishida trước Biden.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала