- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng Vũ trang Ukraina sử dụng đạn phốt pho ở Soledar

© SAMEER AL-DOUMYTrắc thủ Ukraina chuẩn bị khai hỏa lựu pháo tự hành CAESAR
Trắc thủ Ukraina chuẩn bị khai hỏa lựu pháo tự hành CAESAR
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các nhân chứng nói với Sputnik rằng quân đội Ukraina đã tấn công các đoàn xe nhân đạo chở người tị nạn ở Soledar bằng đạn phốt pho.
Chiến dịch giải phóng thành phố của quân đội Nga kết thúc vào tối ngày 12 tháng 1.

Thành phố này rất quan trọng để tiếp tục cuộc tấn công thành công theo hướng Donetsk. Thành phố nằm ở trung tâm tuyến phòng thủ Artemovsk-Seversk, quân đội Ukraina đã xây dựng các công sự phòng thủ vững chắc tại đây.
Theo Bộ Quốc phòng, việc giải phóng Soledar sẽ cắt đứt đường tiếp tế của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Artemovsk, phong tỏa và đưa quân đối phương vào chảo lửa.
Khói trên Soledar ở vùng Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công vào Soledar diễn ra như thế nào

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала