Nhà Trắng Mỹ muốn đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bán chiến đấu cơ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

© AP Photo / Patrick SemanskyNhà Trắng, Washington
Nhà Trắng, Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Chính quyền ông Joe Biden đang chuẩn bị đệ trình lên Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc bán máy bay chiến đấu F-16 mới cho Thổ Nhĩ Kỳ và F-35 cho Hy Lạp, riêng thỏa thuận với Ankara còn phụ thuộc vào quyết định của nước này về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan.
Theo Wall Street Journal, Nhà Trắng muốn bán cho Thổ Nhĩ Kỳ 40 máy bay, 800 quả bom và hơn 900 tên lửa không đối không. Cần lưu ý rằng theo thỏa thuận với Hy Lạp, Athens sẽ nhận được ít nhất 30 máy bay.
Nhưng Quốc hội có chấp nhận việc bán cho Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ankara về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, các quan chức cho biết.
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2022
Nhà Trắng khẳng định việc Nga và Iran đạt được thỏa thuận cung cấp tên lửa đạn đạo

Hành động của các nước châu Âu trong bối cảnh các sự kiện diễn ra ở Ukraina

Vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, Phần Lan và Thụy Điển đã gửi đơn xin gia nhập liên minh lên Tổng thư ký NATO trong bối cảnh diễn ra các sự kiện ở Ukraina. Cho đến nay, đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan vẫn chưa được hai quốc gia trong số 30 quốc gia phê chuẩn - đó là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала