Ở Nghị viện châu Âu nói ra sự thật khó chịu về NATO

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đã lập ra NATO để mở rộng ảnh hưởng của mình ở châu Âu, đại biểu Nghị viện châu Âu Mick Wallace người Ireland viết trên Twitter.
"Các chính trị gia nên bắt đầu đại diện cho lợi ích nhân dân và ngừng việc đại diện cho NATO và tổ hợp công nghiệp quân sự. NATO là do Hoa Kỳ lập ra để giữ các quốc gia châu Âu lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc Mỹ", - chính trị gia tuyên bố.
Ông cũng viết thêm rằng người dân muốn hòa bình và kết thúc cuộc chiến tranh ủy nhiệm của Mỹ và Liên minh Bắc Đại Tây dương.
NATO được thành lập vào tháng 4 năm 1949 sau khi ký kết Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở Washington. Ban đầu khối bao gồm 12 quốc gia. Sau khi dần dần mở rộng thành viên khối này hiện nay có 30 quốc gia.
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2022
Mỹ đang dùng NATO như một cái bẫy để phá hoại kinh tế châu Âu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала