- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin: Các xe tăng mà London có thể cung cấp cho Kiev sẽ cháy như những xe tăng khác

© AFP 2023 / Anatolii Stepanovxe tăng Ukraina
xe tăng Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Điện Kremlin không đánh giá cao ý định của Anh về việc cung cấp xe tăng Challenger 2 cho Ukraina, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.
"Chúng tôi nhìn nhận điều đó rất tiêu cực. Chúng tôi không che giấu điều này", - Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai khi được yêu cầu bình luận về tin liên quan.

"Anh, các nước châu Âu khác, Ba Lan, v.v., hiện đang nói về ý định sắp xếp một đợt cung cấp thiết bị quân sự mới, công nghệ tiên tiến hơn cho Ukraina, nhưng không thể làm thay đổi tình hình tại chỗ. Họ phải hiểu điều này", - ông nói thêm.

Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đức ủng hộ tuyên bố cứng rắn của Điện Kremlin về Ukraina
Theo Peskov, "họ có thể kéo dài toàn bộ câu chuyện và gây thêm rắc rối cho nhà nước Ukraina".

"Tuy nhiên, chúng tôi thực sự nghi ngờ việc ít nhất họ cũng quan tâm đến số phận của những người sống ở Ukraina, về tương lai. Họ sử dụng đất nước này như một công cụ để đạt được các mục tiêu chống Nga của mình. Không gì có thể thay đổi được điều này", - theo đại diện Kremlin.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục. Những chiếc xe tăng này đang bốc cháy và sẽ tiếp tục cháy như những chiếc còn lại. Mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được", - ông Peskov nói với các phóng viên.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала