- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mỹ bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraina ở Đức

© AFP 2023 / Chrostof StacheQuân đội Mỹ tại Đức
Quân đội Mỹ tại Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hãng tin AP dẫn lời tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân LLVT Hoa Kỳ, thông báo quân đội Mỹ hôm Chủ nhật đã bắt đầu huấn luyện chiến đấu cho các quân nhân Ukraina ở Đức.

"Một đợt huấn luyện chiến đấu mở rộng mới do quân đội Hoa Kỳ tiến hành cho quân nhân Ukraina đã bắt đầu ở Đức hôm Chủ nhật", - hãng tin cho biết.

Có tin nói rằng một tiểu đoàn gần 500 quân sẽ trở lại "chiến trường" trong vòng 5-8 tuần tới. Theo hãng tin, ông Milley có kế hoạch đích thân đến thăm thao trường Grafenwöhr (bang Bavaria/Bayern) hôm thứ Hai. Theo ông, các quân nhân Ukraina tham gia huấn luyện đã rời Ukraina vài ngày trước.
Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ bắt đầu huấn luyện số quân gấp đôi cho Ukraina
Cho đến nay Lầu Năm Góc vẫn chưa thông báo chính xác thời điểm bắt đầu cuộc huấn luyện. Hãng tin lưu ý rằng Hoa Kỳ đã đào tạo hơn 3.100 quân nhân Ukraina cách sử dụng và bảo dưỡng một số loại vũ khí và thiết bị, bao gồm lựu pháo, xe bọc thép và hệ thống HIMARS.
Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc điện đàm đã nhất trí gửi thiết bị quân sự hạng nặng tới Kiev. Đức tuyên bố sẵn sàng cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder và hệ thống phòng không Patriot.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала