Dân số Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 60 năm

© AFP 2023 / Greg BakerDân số Trung Quốc
Dân số Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Dân số Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm xuống còn 1,411 tỷ người, tức là ít hơn 850.000 người so với cuối năm 2021, theo dữ liệu do Cục Thống kê Nhà nước CHND Trung Hoa công bố.
Truyền thông địa phương lưu ý rằng đây là lần đầu tiên sau 60 năm có sự sụt giảm dân số ở nước này.

"Dân số Trung Quốc vào cuối năm 2022 là 1 tỷ 411 triệu 750 nghìn người (không bao gồm cư dân Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, cũng như người nước ngoài), ít hơn 850 nghìn người so với cuối năm 2021", - báo cáo của cơ quan viết.

Cần lưu ý rằng năm ngoái có 9,56 triệu người được sinh ra, tỷ lệ sinh trên 1.000 người là 6,77, có 10,41 triệu người chết và tỷ lệ chết trên 1.000 người là 7,37.
Báo cáo cho biết tỷ lệ giới tính ở Trung Quốc vào năm 2022 là 104,69, tức là cứ 100 phụ nữ thì có gần 105 nam giới. Dân số nam của nước này là 722,06 triệu người, dân số nữ là 689,69 triệu người.
Dân số trong độ tuổi lao động từ 16 đến 59 tuổi vào cuối năm 2022 là 875,56 triệu người, tức là 62% tổng dân số, dân số từ 60 tuổi trở lên là 280,04 triệu người, tức là 19,8% tổng dân số.
Có 920,71 triệu người sống ở đô thị - chiếm 65,22% tổng dân số, ở nông thôn - 491,04 triệu người.
Một gia đình có con ở Bắc Kinh, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Dân số Trung Quốc tăng lên mức 1,412 tỷ người

Vấn đề nhân khẩu học của Trung Quốc

Trung Quốc đương đại đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về nhân khẩu học, bao gồm tình trạng mất cân bằng giới tính và dân số già, do chính sách "mỗi gia đình có một con" của Trung Quốc được đưa ra vào cuối những năm 1970, cho phép mỗi gia đình ở thành phố chỉ được có một con và ở nông thôn - là hai con, nếu con đầu lòng là con gái. Vào năm 2013, chính quyền đã nới lỏng các hạn chế để khắc phục các vấn đề phát sinh. Các cặp vợ chồng được phép sinh con thứ hai nếu ít nhất một người trong hai vợ chồng là con một trong gia đình, còn sau đó - vào năm 2016 - chính sách nới lỏng đó mới áp dụng cho tất cả các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, những biện pháp này không gây ra sự bùng nổ về tỷ lệ sinh, ngược lại, từ năm này qua năm khác, người Trung Quốc bắt đầu sinh càng ngày càng ít. Vào mùa hè năm 2021, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc đã phê chuẩn việc thông qua các sửa đổi đối với luật dân số và sinh đẻ có kế hoạch, qua đó ở cấp độ lập pháp cho phép các gia đình sinh con thứ ba và hủy bỏ tất cả các khoản tiền phạt và tiền thanh toán đã quy định trước đó.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала